Đồng hành cùng học viên giành giải cao

Tôi biết Thiếu tá, TS Vũ Đình Hương, giảng viên Bộ môn Cơ học kỹ thuật công trình (Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật quân sự) qua kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017. Trong kỳ thi này, Thiếu tá Vũ Đình Hương cùng đội tuyển Olympic 'Cơ học kết cấu' của Học viện Kỹ thuật quân sự đoạt giải Nhất toàn đoàn. Sau kỳ thi, tôi có dịp trò chuyện với anh ngay tại Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt.

Thiếu tá Vũ Đình Hương kể: “Giai đoạn ôn thi để tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017 thật sự là quãng thời gian đáng nhớ đối với cả thầy và trò. Lúc này, lực lượng giảng viên môn học Cơ học kết cấu còn mỏng và đa số là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong ôn luyện thi Olympic. Đội tuyển Olympic Cơ học kết cấu được thành lập từ nhiều lớp, khóa và loại hình đào tạo, nên thời gian học thường diễn ra vào tối thứ bảy, chủ nhật gây không ít khó khăn cho cả học viên và giáo viên”.

Thiếu tá Vũ Đình Hương soạn bài giảng.

Thiếu tá Vũ Đình Hương (giữa) cùng đội tuyển Olympic giành giải Nhất đồng đội kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017.

Để học viên vừa học tập chính khóa, vừa tham gia nghiên cứu khoa học mà vẫn bảo đảm thời gian ôn luyện cùng đội tuyển, Thiếu tá Vũ Đình Hương đã lập thời gian biểu ôn luyện khoa học, sao cho học viên tham gia đầy đủ nhất với 4 buổi một tuần, bao gồm 3 buổi tối và một buổi sáng thứ bảy. Sau mỗi buổi học, học viên đều phải làm bài tập về nhà và nộp lại vào buổi kế tiếp. Mỗi tuần kiểm tra, đánh giá một lần, giáo viên chấm bài tập về nhà sau mỗi buổi và chấm bài kiểm tra vào cuối tuần. Do đó cả giảng viên và học viên làm việc với cường độ, áp lực rất cao, ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Mỗi tháng tổ chức thi chọn lọc đội tuyển một lần, những học viên, sinh viên đạt chuẩn sẽ được tiếp tục ôn luyện vòng tiếp theo.

Nhớ lại quãng thời gian ôn luyện và quá trình thầy trò miệt mài hoàn thiện kiến thức, Thiếu tá Vũ Đình Hương chia sẻ: “Trong thời gian ôn luyện cho đội tuyển, tôi vẫn đảm nhiệm công tác giảng dạy chính khóa, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ viện giao. Công việc bộn bề, lại thêm gia đình con nhỏ, vợ mới sinh, nên quãng thời gian này, tôi phải nỗ lực, cố gắng hơn rất nhiều để cân bằng được thời gian dành cho gia đình và thời gian dành cho công việc. Năm học 2016-2017, tôi có tổng tải giảng dạy và nghiên cứu khoa học 1.300 giờ chuẩn, đạt 200% định mức. Hiện nay, tôi tham gia thực hiện đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu nhận dạng các tham số động lực học của kết cấu”...

Nhờ sự nỗ lực trong công tác, Thiếu tá Vũ Đình Hương hai năm liền (2016-2017) đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp Học viện và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016.

Bài vài ảnh: DƯƠNG HƯƠNG LÝ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-hanh-cung-hoc-vien-gianh-giai-cao-524266