Đồng hành cùng bà con nơi biên cương Tổ quốc

Thời gian qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc vùng biên trong phát triển sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa…

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Sơn La thường xuyên chăm sóc sức

khỏe, động viên đồng bào vùng biên giới. Ảnh: QM

Xác định việc tuyên truyền, vận động quần chúng là nội dung quan trọng, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Sơn La đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới, duy trì phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Theo đó, trên cơ sở bám sát đặc điểm, điều kiện địa bàn các khu vực giáp biên, lực lượng BĐBP Sơn La đã chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; phong trào kết nghĩa với các đồn biên phòng, các xã biên giới, mang lại hiệu quả thiết thực, quyên góp, hỗ trợ các gia đình khó khăn như: quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, thuốc chữa bệnh và các phương tiện nghe nhìn trị giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình là Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Lóng Sập (Mộc Châu)…

Song song với đó, thực hiện Cuộc vận động “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Sơn La còn triển khai có hiệu quả mô hình hỗ trợ người dân bản Pa Kha I (Chiềng Tương, Yên Châu) trồng gần 5 ha mận hậu với trên 1.800 trị giá gần 60 triệu đồng ủng hộ; Đồn biên phòng của khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) thực hiện mô hình trồng 2,6 ha với 1.450 cây chanh leo trên đất dốc, trị giá khoảng 400 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã phối hợp với Tỉnh Đoàn giúp dân xã Mường Lèo (Sốp Cộp) tu sửa, làm mới gần 1.0000 m đường giao thông nông thôn, 100 m2 sân trường mầm non, sửa chữa 05 căn hộ của gia đình chính sách…

Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” giúp người nghèo nơi biên giới cũng được đông đảo cán bộ, chiến sỹ các đơn vị BĐBP tham gia ủng hộ với lượng gạo bình quân hàng năm khoảng hơn 2.000 kg. Mới đây nhất, thực hiện chương trình “Xuân biên cương - Ấm lòng dân bản” năm 2017, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục Chính trị (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức tặng 300 suất quà cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách với tổng giá trị trên 150 triệu đồng…

Chị Vàng Thị Thon ở bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu chia sẻ: Được cán bộ BĐBP hướng dẫn thực hiện mô hình trồng cây chanh leo trên đất dốc, đến nay gia đình tôi đã từng bước có thu nhập ổn định; có thêm điều kiện để lo cho các con ăn học và phát triển cuộc sống.

Bên cạnh đó, bám sát tình hình địa phương, chủ động khắc phục khó khăn, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã biên giới xây dựng, củng cố, cơ sở chính trị xã, bản vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các tổ chức, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các buổi sinh hoạt nói chuyện về xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội sát với tình hình thực tế địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Đồng chí Lê Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện biên giới Sốp Cộp cho biết: “Vừa hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, phát triển văn hóa, những người lính biên phòng còn đồng hành cùng bà con trong xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở góp phần giữ vững cuộc sống bình yên nơi biên cương. Lực lượng BĐBP đã thực sự có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của các xã biên giới nói riêng và toàn huyện Sốp Cộp nói chung”.

Theo chia sẻ đồng chí Thượng tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La, gắn bó với người dân vùng biên, việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc khu vực giáp biên không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người lính quân hàm xanh. Hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cũng là điều kiện để cán bộ, chiến sỹ BĐBP củng cố thế trận biên phòng toàn dân, góp phần vào sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Có thể thấy, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để lực lượng BĐBP tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc./.

Quang Minh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/dong-hanh-cung-ba-con-noi-bien-cuong-to-quoc-477864.html