Đóng hàng quán, dừng xe buýt phòng dịch

Hàng nghìn ki-ốt chợ lớn nhất TP Hà Tĩnh cùng các tuyến xe công cộng đóng cửa, dừng hoạt động trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

 Hai ngày nay, hơn 1.500 ki-ốt, quầy hàng ở chợ trung tâm TP Hà Tĩnh đồng loạt đóng cửa, dừng hoạt động.

Hai ngày nay, hơn 1.500 ki-ốt, quầy hàng ở chợ trung tâm TP Hà Tĩnh đồng loạt đóng cửa, dừng hoạt động.

Đây là những quầy hàng kinh doanh các mặt hàng gia dụng, gốm sứ, không phải nhu yếu phẩm thiết yếu trong mùa dịch hiện nay.

Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng ban quản lý chợ TP Hà Tĩnh, cho hay việc đóng các ki-ốt và quầy hàng trong chợ thực hiện đến hết ngày 15/4 theo chỉ đạo UBTP đưa ra để phòng chống dịch.

Bên trong khu chợ, những mặt hàng như dày dép, quần áo... mặt hàng gia đụng đều ngừng hoạt động.

Những quầy cắt tóc, may quần áo được phủ bạt, chăn màn tạm.

Các quầy hàng dịch vụ ăn uống, hương vàng, đồ gia dụng nằm quanh đình chợ chấp hành nghiêm túc lệnh đóng cửa. “Việc đóng cửa để phòng chống dịch là điều cần thiết. Cả nước đang hạn chế dịch bệnh lây lan thì mỗi cá nhân phải góp sức phòng chống dịch”, bà Hoa Hồng (phường Tân Giang) nói

Ngoài đình chợ là khu vực của gần 500 quầy hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như thịt lợn, rau củ, cá… vẫn được bày bán. Tuy nhiên, những mặt hàng này đều ế ẩm, ít người mua.

Các quầy thịt lợn luôn là nơi người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn, song nhiều sạp trống trơn, không có hàng bán hoặc đã nghỉ hơn một tuần nay.

“Cả tuần nay, người đi chợ rất ít, chủ yếu đi vào buổi sáng rồi mua số lượng cho một, hai ngày. Tình hình này rồi sẽ phải đóng cửa hàng tạm nghỉ”, bà Thanh, tiểu thương bán hoa quả chợ Hà Tĩnh nói.

Lượng người vào ra chợ TP Hà Tĩnh giảm mạnh nhiều ngày nay. Mỗi người đi lại hoặc kinh doanh buôn bán đều bịt kín khẩu trang.

Ngoài hoạt động kinh doanh trong chợ, phía ngoài, các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống, quán nhậu đã đóng cửa.

Nhà hàng, quán bar trên đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, không hoạt động.

Quán cà phê trên đường Hà Tôn Mục (TP Hà Tĩnh) kinh doanh bằng việc ship hàng tận nhà, không uống tại quán.

Tuy nhiên, một số quán nhậu, nhà hàng vẫn mở cửa dù không có khách ghé tới.

“Phường đến tuyên truyền, các hộ kinh doanh làm cam kết thực hiện để hạn chế tập trung đông người sẽ có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Việc buôn bán sẽ phải tạm ngừng khá lâu, nhưng vì cái chung thì phải thực hiện đủ”, chủ một quán nhậu chia sẻ.

Ngày 31/3, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu các hãng vận tải hành khách, xe buýt công cộng với 9 tuyến, 128 xe tạm dừng hoạt động trong thời gian dịch bệnh đến khi có thông báo mới.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-hang-quan-dung-xe-buyt-phong-dich-post1067124.html