Đóng góp vào thành công của Đại hội

Trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ 25-1 đến 1-2), Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đăng cai tổ chức trên nhiều phương diện. Những nỗ lực của thành phố đã góp phần không nhỏ vào thành công của Đại hội.

Lực lượng Công an, Quân đội phối hợp bảo vệ, đón dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội.

Lan tỏa không khí vui tươi

Đóng góp vào thành công của Đại hội phải kể đến công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, trang trí hoa, cây cảnh, chiếu sáng đô thị trên các tuyến phố của thành phố, mang đến không khí vui tươi, rực rỡ trong những ngày diễn ra Đại hội. Toàn thành phố đã có hơn 40 cụm pano tấm lớn; 3 cụm mô hình, biểu tượng; hơn 3 nghìn Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ; 3 nghìn băng rôn dọc được huy động lắp dựng tại các đảo giao thông, quảng trường, trên các trục đường, tuyến phố khu vực trung tâm, khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở các cơ quan của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và khu vực diễn ra Đại hội. Cùng với đó, thành phố đã huy động nhiều bảng, biển, màn hình LED tại các tuyến đường, vị trí trung tâm để truyền tải hình ảnh, nội dung chào mừng Đại hội…

Tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, thực hiện trang trí và duy trì chất lượng chiếu sáng đô thị. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, về cơ bản, các nhà thầu, đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển hết lượng rác phát sinh, không để rác tồn đọng trên địa bàn. Tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã huy động 100% nhân lực, phương tiện, tăng tần suất thu gom, duy trì vệ sinh; tăng cường tưới nước rửa đường... bảo đảm các tuyến phố trong những ngày trước, trong và sau Đại hội luôn sáng, sạch, đẹp.

Là một trong 9 công nhân trong Tổ ứng trực bảo đảm vệ sinh môi trường các tuyến phố xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia, anh Nguyễn Văn Sơn, công nhân vệ sinh môi trường Tổ sản xuất số 2 - Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO) cho hay, để các tuyến phố luôn sáng, sạch, đẹp phục vụ tốt nhất cho Đại hội, các công nhân chia 3 ca, ứng trực 24/24 giờ tại địa bàn, thường xuyên kiểm tra, quét dọn vỉa hè, lề đường, thu dọn rác thải phát sinh.

Bảo đảm dòng điện liên tục phục vụ Đại hội.

Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cũng đã bảo đảm dòng điện liên tục, chất lượng trên địa bàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, nơi diễn ra Đại hội, dòng điện được bảo đảm thông suốt.

Theo EVNHANOI, trước đó, đơn vị đã phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Hội nghị quốc gia kiểm tra, thí nghiệm toàn bộ các thiết bị đóng cắt, máy biến áp trung thế. Đồng thời lắp đặt hoàn thiện hệ thống UPS cho toàn bộ phòng họp, phòng chuyên môn phục vụ Đại hội. Cùng với đó, tăng cường lực lượng ứng trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ của các đơn vị trong toàn bộ tổng công ty với gần 3.000 ca trực.

Không để bị động, bất ngờ

Nói về nhiệm vụ của Công an thành phố Hà Nội phục vụ Đại hội, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trong quá trình diễn ra Đại hội, lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội thường xuyên kiểm tra, rà soát các phương án, bố trí lực lượng, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, nội quy, quy định có liên quan. Từ đó bảo đảm thực hiện tốt phương án an ninh, an toàn diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra”, Đại tá Nguyễn Hồng Ky nói.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đánh giá, trong thành tích, kết quả của lực lượng công an triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội có công sức đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an thành phố Hà Nội.

“Công an thành phố Hà Nội đã tích cực chuẩn bị chu đáo từ sớm các phương án bảo đảm an ninh, trật tự nơi diễn ra Đại hội, nơi lưu trú của đại biểu với sự nỗ lực cố gắng, tinh thần trách nhiệm rất cao”, Thượng tướng Bùi Văn Nam nói.

Vệ sinh môi trường xung quanh khu vực diễn ra Đại hội.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn chỉ đạo ban chỉ huy quân sự 30 quận, huyện, thị xã tổ chức hội nghị hiệp đồng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ, các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án giữ vững thế trận quốc phòng tại địa phương. Đồng thời phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, “điểm nóng” tại cơ sở trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực triển khai lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế Hà Nội trong công tác khoanh vùng, truy vết, đưa vào cách ly đúng đối tượng, góp phần tích cực trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990198/dong-gop-vao-thanh-cong-cua-dai-hoi