Đóng giả người giàu có để hẹn hò bạn trai

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một phụ nữ sử dụng ID và giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản giả để hẹn hò bạn trai.

Năm 2019, người phụ nữ này nhận mình họ Trần và mới 22 tuổi để hẹn hò với người đàn ông họ Mễ (33 tuổi) khi đang làm việc tại một hộp đêm thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc).

Khi bắt đầu hẹn hò, cô Trần lấy 3 giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản đứng tên mình cho anh Mễ xem.

"Tôi thấy cô ấy là một người có nhân cách tốt, xuất thân từ gia đình khá giả. Cô ấy không giống những người phụ nữ giàu có khác vì không lãng phí tiền bạc", anh Mễ nói.

Cô Lưu đóng giả người giàu có để lừa dối bạn trai (Ảnh Weibo)

Cô Lưu đóng giả người giàu có để lừa dối bạn trai (Ảnh Weibo)

Cặp đôi thậm chí đã lên kế hoạch kết hôn nhưng mọi chuyện đổ bể sau một cuộc cãi vã nảy lửa do chuyện say xỉn của cô Trần.

Anh Mễ không hài lòng về thói quen uống rượu của bạn gái. "Những người nghiện rượu uống 3 lần/ngày nhưng cô ấy thì ngày nào cũng uống không ngừng", anh Mễ cho hay.

Sau đó họ phải nhờ cảnh sát can thiệp. Khi được gọi đến để xử lý vụ việc, cảnh sát không thể tìm được thông tin cá nhân của cô Trần trong cơ sở dữ liệu.

Sau đó, cô Trần buộc phải thú nhận tên mình đang sử dụng chỉ là nghệ danh. Lúc này, anh Mễ mới phát hiện mình bị lừa bởi 3 giấy tờ sở hữu tài sản mà cô Trần từng đưa cho anh xem. Những giấy tờ đó đều đứng tên giả của cô.

Lưu đã bị bắt và đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát về các hoạt động của cô. Ảnh: Weibo

Dưới sự thẩm vấn của bạn trai và cảnh sát, cô Trần thừa nhận mình họ Lưu, 31 tuổi chứ không phải 22 tuổi như nói ban đầu.

Lưu cho biết cô đã ly hôn, hiện có một cô con gái đang sống cùng chồng cũ của cô.

Người phụ nữ này cũng cho hay, sau khi yêu anh Mễ, biết bạn gái cũ của anh giàu có nên cô đã có ý định làm giấy tờ sở hữu tài sản giả để chứng minh cho bạn trai mình giàu có hơn.

"Tôi muốn cho anh ấy thấy rằng tôi giàu có hơn bạn gái cũ của anh ấy. Như vậy anh ấy sẽ coi trọng tôi hơn", cô Lưu nói.

Lưu cũng khẳng định cô làm mọi thứ vì tình yêu và không hề biết mình vi phạm pháp luật. Hiện cô bị tạm giam với tội danh làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

"Mặc dù động cơ của cô Lưu không gây thiệt hại về tiền cho người khác nhưng cô ấy vẫn vi phạm pháp luật khi làm giả các giấy tờ", vị cảnh sát địa phương cho hay.

Tú Linh (Theo SCMP)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dong-gia-nguoi-giau-co-de-hen-ho-ban-trai-2029779.html