Đông Ghouta: Phe đối lập chấp nhận đổi thường dân để được tự do cùng gia đình

Quân đội Nga và Syria đang tiếp tục đàm phán với các chiến binh đối lập ở Đông Ghouta và kêu gọi họ để cho thường dân sơ tán khỏi khu vực Đông Ghouta và được cho phép cùng gia đình mình rời khỏi khu vực, Trung tâm hòa giải Syria của Nga cho biết.

"Trung tâm Hòa giải của Nga đang tiếp tục đàm phán với các thành viên thuộc các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Đông Ghouta về việc tạo ra đường thoát thân cho người dân khu vực Đông Ghouta được sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Các tay súng đối lập đang cân nhắc tới việc cho phép thường dân sơ tán khỏi khu vực đổi lại các tay súng và thân nhân của mình cũng được đảm bảo an toàn khi sơ tán", người phát ngôn của Trung tâm, Thiếu tướng Vladimir Zolotukhin nói với các phóng viên.

Ông Zolotukhin một lần nữa kêu gọi các chiến binh đối lập rời khỏi khu vực Đông Ghouta và sẽ đảm bảo cho họ và gia đình được an toàn thoát thân.

Ngày 10/3, phát ngôn viên của Trung tâm Hòa giải Syria đã tuyên bố cơ quan này đang đàm phán với các nhà lãnh đạo của các đơn vị vũ trang bất hợp pháp về việc nhóm tay súng thứ hai sẽ rời khỏi khu vực Đông Ghouta

Hôm thứ Sáu (9/3), 13 chiến binh thuộc phe đối lập đã rời khỏi khu vực Đông Ghouta qua một hành lang nhân đạo theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, sau đó những người này đã được gửi đến Idlib.

Khu vực Đông Ghouta đã bị phe đối lập kiểm soát từ năm 2012. Theo ước tính của quân đội Syria, có khoảng 10.000-12.000 tay súng hiện diện trong khu vực. Mặc dù nghị quyết về một lệnh ngừng bắn của LHQ đã được thông qua gần đây, xung đột vẫn chưa chấm dứt.

Các lực lượng đối lập liên tục pháo kích thủ đô Damascus và tấn công các thường dân cố gắng vượt qua hành lang nhân đạo tại Đông Ghouta.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/dong-ghouta-phe-doi-lap-chap-nhan-doi-thuong-dan-de-duoc-tu-do-cung-gia-dinh-73015.html