Đông Ghouta: đàm phán thất bại, lại bùng khói lửa

Sau khi đàm phán đổ vỡ, quân đội Syria đã tiến hành không kích khu vực Douma, đông Ghouta - hiện vẫn đang do quân nổi dậy nắm giữ.

Truyền hình quốc gia Syria đưa tin, ngày 6/4, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Syria đã tiến vào khu vực hiện do quân nổi dậy nắm giữ là Douma, phía đông Ghouta và gần với Damascus – sau khi các cuộc thương lượng giữa các bên tham chiến không thể đi đến kết quả cuối cùng.

Các cuộc không kích dữ dội cũng đã nhằm vào thành phố Douma, kênh truyền hình và một đơn vị giám sát chiến tranh cho biết.

Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ phía Jaish al-Islam - nhóm vũ trang hiện đang kiểm soát Douma, sau khi các nhóm nổi dậy tại một số nơi khác ở phía đông Ghouta đã chấp nhận rời đến các khu vực vẫn do lực lượng chống đối nắm giữ gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Quá trình thương lượng đã kết thúc bằng thất bại. Liên quan tới Douma, quân sự là một giải pháp,” một tướng lĩnh của liên minh quân sự khu vực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nói với Reuters.

Giành lại được Douma sẽ là chiến thắng lớn nhất của ông Assad trước các lực lượng nổi dậy kể từ năm 2016. Nó cũng nhấn mạnh vị thế vững chãi của ông trong cuộc xung đột đã kéo dài 7 năm tại Syria.

Thương thảo thất bại, chiến sự lại tiếp tục căng thẳng tại Douma, phía đông Ghouta.

Những hình ảnh trên truyền hình quốc gia Syria cho thấy các cột khói bốc lên từ khu vực nơi mà theo tổ chức Quan sát vì nhân quyền Syria, hiện có khoảng 10.000 người đang trú ẩn.

Theo tổ chức trên, hai dân thường đã bị thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong các cuộc không kích vào Douma. Họ cũng cho biết, gần như chắc chắn các máy bay tấn công là của Nga.

Trong khi đó, một kênh truyền hình khác thân lực lượng nổi dậy lại khẳng định, hơn 20 người đã bị chết.

Còn theo truyền thông Syria, một trẻ em đã thiệt mạng và 15 dân thường bị thương trong vụ nã pháo của Jaish al-Islam vào các khu vực dân cư tại Damascus. Lực lượng này cũng đã tấn công một điểm giao bên ngoài Douma và một khu vực dân cư.

Tổ chức Quan sát cho biết, các cuộc đàm phán do Nga làm trung gian giữa chính phủ Syria và Jaish al-Islam đã không sụp đổ. Jaish al-Islam yêu cầu được ở lại trong khu vực với tư cách lực lượng an ninh địa phương, nhưng lời đề nghị này không được chấp nhận.

Nhóm nổi dậy cũng kiên quyết từ chối ý tưởng rời bỏ Douma để đến các khu vực gần biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng, nó sẽ dẫn đến một chính sách ép buộc người dân phải di chuyển của chính quyền Assad.

Trong những ngày gần đây, hàng nghìn người đã rời bỏ Douma, tiến về phía bắc, bao gồm những tay súng nổi dậy bị thương và thường dân.

Các lực lượng chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga, đã phát động chiến dịch giành lại đông Ghouta từ tháng Hai. Đó được coi là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong suốt cuộc xung đột tại Syria, đã khiến hơn 1.600 dân thường bị thiệt mạng.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dong-ghouta-dam-phan-that-bai-lai-bung-khoi-lua-286339.html