Đông Ghouta: Bị Hổ Syria đánh sập phòng tuyến, phiến quân hết đường gượng dậy

Quân đội Syria dưới sự dẫn dắt của lực lượng Hổ tinh nhuệ, Sư đoàn thiết giáp số 4 đã phát động các cuộc tấn công dữ dội, đánh sập phòng tuyến của các nhóm phiến quân ở phần phía Đông của khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus.

Lực lượng Hổ tinh nhuệ của quân đội Syria.

Theo South Front, các lực lượng chính phủ đã giải phóng được nhiều vùng lãnh thổ ở Đông Ghouta bao gồm al-Shaffoniya, Beit Nayem, al-Rayhanah, al-Muhammadiyah và một số điểm khác đồng thời chia cắt vùng phiến quân kiểm soát thành 2 khu riêng biệt.

Trong khi đó, các nhóm phiến quân Jaish al-Islam, Hayat Tahrir al-Sham (còn gọi là Mặt trận al-Nusra), Ahrar al-Sham và Faylaq al-Rahman hiện đã không thể tổ chức phòng vệ hiệu quả ở đây.

Tuy vây, về phần mình, các nguồn tin ủng hộ phe nổi dậy cho rằng quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ đã phải chịu tổn thất đáng kể - mất khoảng 150 binh sĩ trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ cho rằng, tuyên bố trên chỉ là chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cho chiến binh của phiến quân.

Quân đội Syria hiện đang tăng cường tấn công các vị trí của phiến quân ở khu vực Mersaba và Beit Sawa. Nếu các lực lượng chính phủ giải phóng khu vực này, các nhóm phiến quân sẽ nắm chắc viễn cảnh đại bại. Tính đến ngày 5/3, quân đội Syria đã kiểm soát 40% lãnh thổ ở Ghouta trong suốt nhiều tuần giao trah dữ dội với phiến quân tại đây.

Các lực lượng chính phủ Syria đang thực hiện chiến dịch "Damascus Steel" nhằm giải phóng vùng Đông Ghouta khỏi sự kiểm soát của phiến quân, vốn đã đe dọa cuộc sống của người dân địa phương trong nhiều năm. Chiến dịch diễn ra sau khi các nhóm khủng bố khước từ bất cứ sáng kiến nào để hạ vũ khí và rời khỏi khu vực.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dong-ghouta-bi-ho-syria-danh-sap-phong-tuyen-phien-quan-het-duong-guong-day-d120241.html