Đồng euro suy yếu, USD chạm đỉnh 3 tháng

Ngày 27/10, chỉ số ICE U.S. Dollar so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác (EUR, JPY, CAD, GBP, SEK, CHF), tăng lên 94,769 điểm - mức cao nhất kể từ giữa tháng 7, trong khi đồng euro chạm đáy trong 3 tháng.

Đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác, nhất là so với euro, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ duy trì chương trình nới lỏng định lượng đến ít nhất đến tháng 9/2018.

Đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.

So với yen Nhật, đồng USD tăng 0,1%, lên 114,12 yen trong phiên giao dịch sớm trên thị trường châu Á.

Đồng bạc xanh chạm đỉnh 3 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác nhờ sự suy yếu của đồng euro, sau khi Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi gợi ý chương trình mua trái phiếu của ngân hàng có thể được kéo dài cho tới tháng 9 năm sau.

Các chuyên gia phân tích nhận định đà tăng của đồng USD gần đây là do kỳ vọng nhà lãnh đạo tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất.

Trang Politico ngày 26/10 đưa tin rằng bà Janet Yellen, Chủ tịch FED hiện tại, và cựu Thống đốc Kevin Warsh đã không còn tranh đua chức Chủ tịch FED.

Tổng thống Trump được cho là sẽ công bố ai sẽ là ứng viên cho vị trí Chủ tịch FED trước khi ông lên đường công du châu Á ngày 3/11.

Trong phiên họp ngày 26/10, ECB thông báo sẽ tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng (QE) đến ít nhất tháng 9 năm sau, đồng thời cắt giảm 50% quy mô chương trình mua trái phiếu xuống còn 30 tỷ euro/tháng, bắt đầu tháng 1/2018.

Việc ECB giảm quy mô mua trái phiếu đã gây áp lực lên đồng euro, vốn giảm giá 1,3% so với đồng USD, Jeff Wright, Giám đốc Đầu tư của Wolfpack Capital, nhận định.

Tỷ giá euro giảm 0,1% so với USD, xuống 1,1631 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 26/7. Tính chung trong tuần đồng tiền chung giảm 1,3%.

Mặc dù lạc quan về tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Chủ tịch ECB vẫn cảnh giác về lạm phát thấp của khu vực, vấn đề sẽ cần giải quyết với việc tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng từ ECB.

Chủ tịch ECB cho biết nền kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ phục hồi so với khu vực Eurozone và lãi suất ở châu Âu sẽ giữ mức thấp “thêm một thời gian dài nữa”.

Quyết định của ECB được đưa ra sau 5 tuần kể từ khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố kế hoạch thu hẹp tài sản trị giá 4.500 tỷ USD.

Trong khi đó, đồng bảng Anh cũng giảm giá về 1,3128 USD. Giới đầu tư đang chờ đợi xem liệu Ngân hàng trung ương Anh có quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong 10 năm tại cuộc họp vào ngày 2/11 tới hay không.

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-euro-suy-yeu-usd-cham-dinh-3-thang-301326.html