Đồng đội Xuân Trường bị gãy mũi trong trận thắng của Buriram

Tiền đạo Supachai Jaided gặp chấn thương mũi ngay từ phút thứ 15 nhưng vẫn chơi gần hết trận trong chiến thắng 4-0 của Buriram United trước Chiangmai.

Trận thắng ở vòng 15 trước Chiangmai United, đội bóng có hàng thủ tệ nhất mùa giải năm nay, giúp Buriram vô địch lượt đi Thai League 2019.

Ở cuộc đối đầu này, tiền vệ Lương Xuân Trường không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ nhà. Điểm nhấn của trận đấu đến ngay từ phút thứ 15 khi tiền đạo Supachai dính chấn thương mũi trong khu vực cấm địa của đối phương.

Trong một tình huống sút phạt của Buriram, Supachai băng vào đánh đầu nhưng đã va chạm với khuỷu tay của ngoại binh Elionro Gonzaga bên phía Chiangmai.

Supachai gãy mũi nhưng vẫn thi đấu gần hết trận gặp Chiangmai. Ảnh: Buriram.

Supachai gãy mũi nhưng vẫn thi đấu gần hết trận gặp Chiangmai. Ảnh: Buriram.

Chân sút 20 tuổi của đội tuyển Thái Lan nằm sân đau đớn. Tuy nhiên, sau đó, anh vẫn thi đấu trên sân đến phút thứ 84 và chứng kiến đội nhà giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội bóng đang đứng ở nhóm cuối bảng.

Sau trận đấu, Supachai phải nhập viện và được chẩn đoán gãy mũi. Anh cần một tuần để nghỉ ngơi, và có thể bỏ lỡ hai trận đấu tiếp theo với Chonburi ở Thái League và tái đấu Chiangmai ở League Cup.

Supachai là cái tên không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tháng 3/2019, anh cùng U23 Thái Lan hành quân sang Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu mà "Voi chiến" đã chính thức có suất tham dự với tư cách là đội chủ nhà.

Trong hiệp hai, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, Supachai đã không giữ được bình tĩnh và có hành động đánh nguội trung vệ Trần Đình Trọng. Anh lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau hành động ác ý này, đội trưởng của U23 Thái Lan bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu 2 trận kế tiếp, đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan sẽ không được sử dụng anh trong hai trận đầu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1/2020. Supachai cũng phải nộp phạt 1.000 USD vì hành động xấu chơi của mình.

Tiền đạo trẻ của Buriram được đánh giá là cái tên đầy triển vọng trên hàng công của đội tuyển Thái Lan khi huyền thoại Teerasil Dangda đã lớn tuổi. Ở trận mở màn King's Cup 2019 đối đầu tuyển Việt Nam, dù các cầu thủ "Voi chiến" nhận thất bại 0-1, Supachai vẫn được trao danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận đấu".

Pha va chạm khiến tiền đạo Thái Lan bị gãy mũi ở Thai League Sau khi va chạm với ngoại binh Elionro Gonzaga của Chiangmai, Supachai Jaided bị gãy mũi nhưng vẫn thi đấu tới phút 84 trong chiến thắng 4-0 của Buriram ở vòng 15 Thai League 2019.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-doi-xuan-truong-bi-gay-mui-trong-tran-thang-cua-buriram-post959802.html