Đồng đội Văn Lâm ở Cerezo Osaka mắc Covid-19

CLB Cerezo Osaka thông báo một cầu thủ và một thành viên ban huấn luyện đội bóng này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5/4.

Ngày 5/4, trang chủ CLB Cerezo Osaka đăng tải thông tin: "Đội bóng xác nhận có một cầu thủ đội hình chính dương tính với SARS-CoV-2. Cầu thủ trên vẫn tập luyện vào ngày 3/4, sau đó tới ngày 5/4 thì được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Cầu thủ này đau đầu, sốt 38°C và có biểu hiện mệt mỏi".

Một cầu thủ và một nhân viên của Cerezo Osaka mắc Covid-19. (Ảnh minh họa: Yahoo Japan).

Một cầu thủ và một nhân viên của Cerezo Osaka mắc Covid-19. (Ảnh minh họa: Yahoo Japan).

Sau khi phát hiện có thành viên mắc Covid-19, một cuộc kiểm tra PCR được tiến hành đối tất cả các cầu thủ, quan chức của CLB Cerezo Osaka. Kết quả cho thấy có thêm một nhân viên của đội bóng cũng dương tính với SARS-CoV-2. Danh tính của cầu thủ và quan chức nhiễm bệnh không được tiết lộ. Trong khi đó, các thành viên còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính.

Văn Lâm trong ngày đặt chân đến Nhật Bản. (Ảnh: Cerezo Osaka).

Hiện tại, 2 người mắc Covid-19 của Cerezo Osaka đã được cách ly điều trị trong khi nhưng gương mặt còn lại vẫn làm việc và luyện tập bình thường để hướng đến trận đấu tiếp theo.

Lúc này, Đặng Văn Lâm đang tiến hành cách ly bắt buộc 14 ngày sau khi nhập cảnh Nhật Bản nên chưa tiếp xúc với các đồng đội mới. Nhanh nhất đến ngày 17/4, thủ thành tuyển Việt Nam mới bước vào tập luyện và thi đấu cùng CLB Cerezo Osaka./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dong-doi-van-lam-o-cerezo-osaka-mac-covid-19-848336.vov