Đồng đội hiến máu trong đêm cứu vợ bộ đội Trường Sa

Ngay trong đêm, các cán bộ chiến sĩ đã hiến máu để cứu vợ đồng đội đang công tác ngoài Trường Sa.

Ngày 16-11, bác sĩ (BS) Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết BV vừa cắt lá lách bị vỡ và nối một đoạn ruột non bị đứt cho bệnh nhân PTT (39 tuổi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) do tự ngã xe máy. Chồng bệnh nhân hiện đang công tác ngoài đảo Trường Sa.

Theo người nhà bệnh nhân, chiều 14-11, sau khi ngã xe, bệnh nhân được người dân gần đó đưa đến BV Đa khoa khu vực TP Cam Ranh cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG THI

Bệnh nhân hiện đang được điều trị tích cực tại BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CÔNG THI

Ngay trong đêm 14-11, kíp mổ Khoa Ngoại tổng quát BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Do lá lách bệnh nhân vỡ nặng nên buộc phải cắt bỏ, đồng thời các BS đã nối đoạn ruột non bị đứt.

Tuy nhiên, do bệnh nhân bị mất máu nhiều nên yêu cầu phải có huyết tương tươi truyền gấp.

Một cán bộ quân y Trung đoàn (đơn vị chồng bệnh nhân đang công ác tại đất liền), cho biết ngay trong đêm cán bộ chiến sĩ của đơn vị trong đất liền đã tham gia hiến máu, nhưng chỉ có 4 người có cùng nhóm máu A với bệnh nhân đủ điều kiện hiến huyết tương tươi.

Sau ca mổ kéo dài 4 giờ, hiện bệnh nhân T. đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tích cực, theo dõi tại BV.

CÔNG THI

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/dong-doi-hien-mau-trong-dem-cuu-vo-bo-doi-truong-sa-950234.html