Đồng đội giúp đỡ Trung úy công an gặp nạn khi đi giúp dân chạy lũ

Trên đường xuống cơ sở giúp nhân dân chạy lũ, Trung úy Phạm Văn Tuân, công tác tại Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não và đang phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Ngày 13/9, thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy, đơn vị đã trao số tiền 30 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ công an huyện này quyên góp cho gia đình Trung úy Phạm Văn Tuân bị tai nạn khi đang trên đường đi cơ sở giúp dân chạy lũ.

Trước đó, sáng 2/9, Trung úy Phạm Văn Tuân (SN 1988) được lệnh tăng cường xuống xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy để phối hợp với địa phương sơ tán người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

Công an huyện Cẩm Thủy dầm nước giúp dân chạy lũ.

Trên đường di chuyển, khi đến thôn Mọ, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy thì xảy ra tai nạn giao thông, khiến anh bị tụ máu não, gãy xương quai xanh ... và được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Trung úy Tuân tiếp tục được chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để chữa trị. Hiện, Trung úy Tuân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải điều trị dài ngày do đang phải nuôi cấy xương sọ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Trung úy Tuân hết sức khó khăn khi vợ chưa có công việc ổn định, đang nuôi 2 con nhỏ (1 cháu 2 tuổi và 1 cháu 5 tháng tuổi).

Cả gia đình Trung úy hiện đang ở chung với bố mẹ tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy. Bố mẹ Trung úy Tuân làm nông nghiệp và có điều kiện rất khó khăn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-doi-giup-do-trung-uy-cong-an-gap-nan-khi-di-giup-dan-chong-lu-a402500.html