Đồng đội của Paolo Rossi phải cưa 2 chân vì COVID-19

Người đồng đội của Paolo Rossi nhưng chưa từng vô địch World Cup đã phải cắt bỏ hai chân vì COVID-19...

Sau khi Paolo Rossi ra đi, nay đến đồng đội của ông gặp điều kém vui vì tuổi già lại nhiễm COVID-19 nên Bellugi phải cưa cụt hai chân.

Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là câu chuyện sự thật về người đồng đội huyền thoại Ý Paolo Rossi là Mauro Bellugi. Cựu cầu thủ 70 tuổi của Inter Milan vào viện vì bị nhiễm COVID-19.

Mauro Bellugi (bìa trái) trong đội hình đá World Cup 1978. Ảnh: Getty

Mauro Bellugi (bìa trái) trong đội hình đá World Cup 1978. Ảnh: Getty

Bellugi bị nhiễm COVID-19 và nhập viện ngày 4-11 do nhiễm COVID-19. Vì tuổi cao cùng những biến chứng, tổ bác sĩ đưa ra giải pháp cắt cụt hai chân để cứu mạng sống cho cựu danh thủ từng khoác áo tuyển Ý đá World Cup 1974 và 1978.

Sau khi giải phẫu cắt bỏ hai chân, Bellugi vẫn rất lạc quan và hóm hĩnh: “Người ta đã cắt bỏ hai cái chân mà tôi từng ghi bàn vào lưới Borussia Moen’Bach”. Bellugi muốn nói rằng đó là bàn thắng ông ghi giúp Inter vô địch cúp châu Âu tháng 11-1971.

Bellugi cũng từng khoác áo các CLB Bologna và Napoli vào những năm 1970 sau đó trở thành BLV bóng đá.

Bellegi còn hóm hĩnh hơn khi ông so sánh mình với VĐV Paralympic Oscar Picstorius.

Bellugi cùng Inter vô địch Serie A năm 1971, khoác áo tuyển Ý đá World Cup 1974 và 1978. Espana 82 thì ông đã mất suất trong tuyển và các đồng đội lại vô địch cùng Paolo Rossi.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/dong-doi-cua-paolo-rossi-phai-cua-2-chan-vi-covid19-957469.html