Đong đầy cảm xúc với 'Bài ca không quên'

Tối 25/4, tại Nhà hát Quân đội (Khu vực phía Nam) đã diễn ra chương trình hòa nhạc 'Bài ca không quên'. Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, thu hút đông đảo khán giả trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến thưởng thức.

 Chương trình do Cục Chính trị Quân khu 7; Đoàn nghệ thuật Quân khu 7; Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Nhà hát Quân đội (Khu vực phía Nam) phối hợp thực hiện.

Chương trình do Cục Chính trị Quân khu 7; Đoàn nghệ thuật Quân khu 7; Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Nhà hát Quân đội (Khu vực phía Nam) phối hợp thực hiện.

Chương trình với ý nghĩa tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc; chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm với ca khúc Tình ca (Hoàng Việt).

Phần 1 của chương trình mang tên “Bài ca không quên” với các ca khúc: Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục); Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (Lư Nhất Vũ); Xuân chiến khu (Xuân Hồng); Đường chúng ta đi (Huy Du)…

Khán giả vỗ tay và hát theo các ca sĩ.

Ca sĩ Đào Mác và Võ Hạ Trâm hòa giọng trong ca khúc Mùa xuân trên quê hương (Hoài Mai).

Phần 2 của chương trình mang tên “Khải hoàn ta viết tiếp bài ca” với các ca khúc: Như có Bác trong ngày đại thắng (Phạm Tuyên); Bài ca thống nhất (Võ Văn Di); Tự nguyện (Trương Quốc Khánh);…

Lắng đọng cảm xúc với tiếng kèn Saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn qua tác phẩm Khát vọng (Phạm Minh Tuấn).

Một khán giả ghi lại hình ảnh biểu diễn của các nghệ sĩ bằng điện thoại.

Buổi hòa nhạc khép lại với ca khúc Rạng rỡ Việt Nam (Quang Vinh). Chương trình được đánh giá là thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dong-day-cam-xuc-voi-bai-ca-khong-quen-162466.html