​Động đất tại Trung Quốc, nghi thương vong lên tới cả trăm người

Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter vừa xảy ra đêm qua tại khu Cửu Trại Câu tỉnh Tứ Xuyên làm ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác nghi đã chết.

Quang cảnh đường phố sau cơn địa chấn ở gần trung tâm du lịch của vùng Cửu Trại Câu

Theo hãng tin AFP, hãng thông tấn trung ương Tân Hoa xã cho biết có 7 người chết và 88 người bị thương trong vụ động đất, trong đó có 21 trường hợp bị thương nặng.

Cũng theo Tân Hoa xã, trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 5 du khách tới du lịch tại khu vực xảy ra động đất ở Cửu Trại Câu (Jiuzhaigou).

Tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin có 9 người chết, trong đó có 6 du khách và hơn 130 người bị thương.

Tuy nhiên Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Trung Quốc ước tính có khoảng 100 người rất có thể đã chết trong vụ thiên tai, căn cứ vào dữ liệu thống kê nhân khẩu năm 2010 của khu vực miền núi có dân cư sống rải rác của tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 130.000 ngôi nhà đã bị phá hủy.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi “dốc mọi nguồn lực để mau chóng cứu hộ những người bị thương” trong thiên tai.

Chị Tang Sesheng là chủ một nhà hàng ở thị trấn Cửu Trại Câu đã phải tháo chạy khi cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân. Chị nói: “Tôi cũng từng ở Cửu Trại Câu năm 2008 khi trận động đất lớn năm đó xảy ra, nên tôi biết nó như thế nào. Lần này tôi cảm thấy trận động đất thậm chí còn mạnh hơn”.

Theo chị Tang Sesheng một người đều đã ra khỏi nhà và tập trung tại khu quảng trường lớn, tránh xa những tòa nhà cao tầng và cũng chưa dám quay trở lại vì sợ các tòa nhà đổ sập.

Nhiều người vẫn đang ngồi trong ô tô vì nghĩ như vậy an toàn hơn.

Ảnh: Tân Hoa xã

Trận động đất xảy ra vào khoảng 21h20 giờ địa phương (tức 20h20 giờ Việt Nam) ở khu vực không xa so với nơi từng xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter năm 2008 từng khiến 87.000 người chết và mất tích.

Theo cơ quan địa chất Mỹ, trận động đất tối 8/8 có tâm chấn nằm ở khu vực cách thành phố Thành Đô 284 km về phía bắc và ở độ sâu 10 km.

Khu vực xảy ra động đất là vùng Cửu Trại Câu, nơi có di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và nổi tiếng với những thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú.

Cũng theo hãng tin Tân Hoa xã, ngày 8/8 có hơn 38.000 du khách đã tới Cửu Trại Câu.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/the-gioi/dong-dat-tai-trung-quoc-nghi-thuong-vong-len-toi-ca-tram-nguoi-55294.html