Động đất tại Philippines: Thương vong tiếp tục gia tăng

Ngày 29/7, nhà chức trách Philippines cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra trước đó 2 ngày đã tăng lên 10 người, trong khi dư chấn vẫn đang xảy ra và tác động đến khu vực miền núi nước này.

Nhân viên cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở La Trinidad, tỉnh Benguet, Philippines, ngày 27/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị sập trong trận động đất ở La Trinidad, tỉnh Benguet, Philippines, ngày 27/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng cứu hộ tại thị trấn Luba của tỉnh Abra – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất – đã tìm thấy thêm 4 thi thể bị chôn vùi do sạt lở đất, khiến con số thiệt mạng tính đến ngày 29/7 tăng lên 10 người. Hơn 150 người khác bị thương.

Bộ Phúc lợi xã hội cho biết các máy bay quân sự đang khẩn trương vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm đến khu vực bị ảnh hưởng, nơi có gần 5.000 người đang trú ẩn tại các cơ sở sơ tán. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương dọn dẹp các đống đổ nát nhằm khai thông các tuyến đường quan trọng.

Cùng ngày, Cơ quan giám sát địa chấn quốc gia Philippines cho biết đã có hơn 1.000 dư chấn được ghi nhận sau vụ động đất.

Tại thành phố cổ Vigan của tỉnh Ilocos Sur, cách thủ đô Manila của Philippines 350 km về phía Bắc, một số công trình kiến trúc cổ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới đã bị hư hại. Trong khi đó, một số công trình lịch sử ở nhiều nơi khác cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Bộ trưởng Du lịch Christina Frasco cho biết Chính phủ Philippines sẽ tập trung khôi phục những "kho tàng văn hóa" đã bị hư hại. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp khách du lịch nào bị ảnh hưởng, song chính phủ khuyến cáo du khách nên đặc biệt thận trọng khi có kế hoạch thăm quan đến các tỉnh phía Bắc nước này.

Trận động đất có độ lớn 7 hôm 27/7 đã làm rung chuyển khắp các khu vực đồi núi, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và gây rung lắc tại các tòa tháp cách xa hàng trăm km ở thủ đô Manila.

Philippines là quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương – vòng cung địa chấn hoạt động mạnh trải dài từ Nhật Bản xuống Đông Nam Á dọc theo "lòng chảo" Thái Bình Dương.

Tháng 10/2013, trận động đất có độ lớn 7,1 tại đảo Bohol, miền Trung Philippines đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và gây ra hàng loạt vụ lở đất, khiến gần 400.000 người mất nhà cửa.

Lê Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-tai-philippines-thuong-vong-tiep-tuc-gia-tang-20220729222555851.htm