Động đất tại Philippines: Ít nhất 4 người thiệt mạng

Các quan chức Philippines cho biết, trận động đất mạnh xảy ra sáng sớm nay ở miền Bắc nước này đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng, 44 người bị thương và gây ra hàng chục vụ lở đất, nhiều tòa nhà hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát triển khai công tác cứu hộ sau trận động đất. (Nguồn: EPA)

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra lúc 8h43 sáng (theo giờ địa phương), ở độ sâu 10km.

Tâm chấn của trận động đất nằm ở Luzon, hòn đảo đông dân nhất của Philippines.

Các quan chức cho biết trận động đất đã gây ra ít nhất 50 vụ lở đất. Một số khu vực hẻo lánh lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận, và có thể còn nhiều trường hợp tử vong sẽ được báo cáo.

Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Philippines Erwin Tulfo cho biết, ít nhất 44 người bị thương.

Các quan chức đã công bố các bức ảnh từ tỉnh Abra, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất vì động đất. Nhiều tòa nhà đã bị hư hại, một số tòa nhà đã bị sập một phần.

Một số đường cao tốc chính đã bị phong tỏa.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống mới của Philippines, Ferdinand Marcos Jr., cho biết tại ông sẽ không đến thăm các khu vực bị động đất ngay lập tức vì không muốn can thiệp vào công việc của các quan chức địa phương. Có thể ngày mai, 28/7, tân Tổng thống mới đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines ban đầu báo cáo rằng trận động đất có cường độ 7,3 độ richter, nhưng sau đó cơ quan này đã hạ thấp cường độ của trận động đất. Viện cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần vì đứt gãy nằm trong đất liền.

PV/HANOITV

Theo The NewYork Times

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/dong-dat-tai-philippines-it-nhat-4-nguoi-thiet-mang-d204697.html