Động đất tại Nhật Bản, New Zealand và Mỹ: Không có cảnh báo sóng thần

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, chấn tâm của trận động đất này nằm ở độ sâu 25,4km và cách bờ biển Hasaki ở tỉnh Chiba khoảng 41km về phía Đông Nam.

Rạng sáng 25/6, khu vực bờ biển phía Đông của Nhật Bản đã rung chuyển trong một trận động đất có độ lớn 5,9. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, chấn tâm của trận động đất này nằm ở độ sâu 25,4 km và cách bờ biển Hasaki ở tỉnh Chiba khoảng 41km về phía Đông Nam. Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản thông báo trận động đất mạnh 6,2 và "không tiềm ẩn nguy cơ gây sóng thần."

Cùng thời điểm, đảo Nam của New Zealand cũng ghi nhận trận động đất mạnh 5,9. Trước mắt, trận động đất chưa gây ra thiệt hại vật chất và nguy cơ sóng thần.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ thông báo địa điểm xảy ra động đất ngoài biển và tâm chấn ở độ sâu 14km.

Trong khi đó, rạng sáng 25/6 (giờ Việt Nam), giới chức bang Califonia, Mỹ, cho biết trận động đất có độ lớn 5,8 tại địa điểm cách thành phố Los Angeles khoảng 336km về phía Bắc. Chấn tâm ở độ sâu 2,9km.

Hiện chưa có báo cáo các thiệt hại về người và vật chất trong các cơn địa chấn nói trên./.

Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-tai-nhat-ban-new-zealand-va-my-khong-co-canh-bao-song-than/648278.vnp