Động đất tại Nhật Bản: Chưa có thông tin thiệt hại của người Việt

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Một ga tàu ở Osaka sau động đất sáng 18/6. Ảnh: Zing.vn/AFP

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, vào lúc 7h58 ngày 18/6, tại khu vực Osaka đã xảy ra trận động đất mạnh khoảng 6 độ Richter, làm 3 người tử vong và 51 người bị thương.

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Tổng Lãnh sự quán đã liên hệ với cơ quan chức năng Nhật Bản để tìm hiểu thông tin và được biết chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong vụ động đất.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp tục theo dõi sát tình hình và sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Công dân Việt Nam có thể liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo đường dây nóng trực bảo hộ công dân 0081-80-4638-6139 hoặc 00-81-90-2709-2009 hoặc email tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn.

Trước đó, sáng 18/6 một trận động đất mạnh khoảng 6 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 13 km tại khu vực phía Bắc tỉnh Osaka. Số liệu cập nhật của AFP cho biết, trận động đất làm 3 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Thảm họa này cũng làm gián đoạn hoạt động nhiều nhà máy, gây hỏa hoạn, mất điện trên diện rộng và rối loạn hoạt động giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng tại các khu vực bị ảnh hưởng./.

BNG

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/dong-dat-tai-nhat-ban-chua-co-thong-tin-thiet-hai-cua-nguoi-viet/339308.vgp