Động đất tại miền Bắc Pakistan: Gần 500 người thương vong

Truyền thông địa phương ngày 25/9 dẫn lời quan chức phụ trách khu vực Kashmir cho biết 26 người thiệt mạng và 456 người bị thương tại huyện Mirpur, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Một tuyến đường bị phá hỏng do động đất ở Pakistan ngày 24/9/2019. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Một tuyến đường bị phá hỏng do động đất ở Pakistan ngày 24/9/2019. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Tổng số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 5,8 tại miền Bắc Pakistan ngày 24/9 đã lên tới 28 người và ít nhất 476 người bị thương.

Truyền thông địa phương ngày 25/9 dẫn lời quan chức phụ trách khu vực Kashmir cho biết 26 người thiệt mạng và 456 người bị thương tại huyện Mirpur, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Trong khi đó, ít nhất 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong 2 vụ sập tường sau động đất ở hai huyện ở phía Đông Jhelum và Lahore, cách thủ đô Islamabad khoảng 119km về phía Đông Nam.

Giới chức huyện Mirpur lo ngại thương vong có thể tiếp tục gia tăng vì còn rất nhiều người bị vùi lấp dưới các đống đổ nát tại nhiều khu vực khác.

Thị trấn Jatlan là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại huyện Mirpur với hàng chục ngôi nhà, trung tâm mua bán và cửa hàng đổ sập. Thị trấn này cũng đã bị cô lập với các khu vực khác khi hệ thống giao thông, trong đó có 3 cây cầu, bị phá hủy nghiêm trọng sau động đất.

Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Thủ tướng Imran Khan đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo giới chức nước này nhanh chóng tiến hành các biện pháp đặc biệt nhằm trợ giúp cho những người gặp nạn.

Giám đốc Cơ quan Quản lý Thiên tai quốc gia (NDMA) của Pakistan, trung tướng Muhammad Afzal, cho biết các nhóm cứu hộ đã được trang bị nhiều thiết bị đặc biệt để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Bên cạnh đó, thực phẩm, thuốc, chăn, lều bạt và các máy phát điện đã được vận chuyển tới những khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, giới chức nước này cũng đã chuẩn bị phương án bảo vệ người dân phải di tản trước đợt mưa rừng trong một vài ngày tới.

Theo Trung tâm theo dõi động đất Pakistan, chấn tâm của trận động đất được xác định cách huyện Jhelum 5km về phía Bắc. Với độ sâu 10km, người dân tại Islamabad và nhiều khu vực khác ở bang Punjab và tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc và phải di tản khỏi các tòa nhà. Một dư chấn có độ lớn 3,4 đã xảy ra tại khu vực cách Jhelum 6km.

NDMA khuyến cáo người dân cần đề phòng để tránh những thiệt hại khác có thể xảy ra trong trường hợp xuất hiện thêm nhiều dư chấn khác.

Pakistan có lịch sử hứng chịu nhiều trận động đất nghiêm trọng do nước này nằm ở vị trí của một trong những khu vực dễ bị động đất nhất thế giới. Trận động đất xảy ra hồi tháng 10/2005 tại Pakistan với độ lớn 7,6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 86.000 người./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-tai-mien-bac-pakistan-gan-500-nguoi-thuong-vong/597167.vnp