Động đất tại Albania khiến 49 người chết, hơn 750 người bị thương

Trận động đất lớn 6,4 richte tại Albania đã làm 49 người thiệt mạng, khoảng 750 người bị thương và hơn 5.000 người phải sơ tán lánh nạn.

TTXVN đưa tin, ngày 29/11, văn phòng Thủ tướng Albania đã công bố báo cáo mới nhất về số nạn nhân trong thảm họa động đất lớn 6,4 richte xảy ra 3 ngày trước, theo đó số người thiệt mạng đã lên tới 49 người và hơn 5.000 người phải sơ tán lánh nạn.

Hiện tại, khu vực ven biển thành phố cảng Durres và thị trấn Thumane là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều tòa nhà cao tầng và khách sạn đổ sập, trong khi có nhiều người đã bị chôn vùi trong những đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn vẫn được triển khai tại nhiều địa điểm.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 45 người bị vùi trong các đống đổ nát sau động đất. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ đến từ Italy, Hy Lạp, Romania, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Albania tìm kiếm những nạn nhân còn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát, trong bối cảnh có tới hơn 500 cơn dư chấn xảy ra sau trận động đất, một số trong đó có cường độ lên tới hơn 5 richte và làm rung chuyển Albania.

Tại Durres và Thumane, gần 2.000 người đã phải tạm trú trong các khách sạn hoặc các tòa nhà khác, do nhà của họ bị hư hại hoặc có nguy cơ bị sập trong các cơn dư chấn liên tiếp.

Tại thủ đô Tirana, có khoảng 3.480 người vẫn đang tạm trú trong lều bạt.

Mặc dù khu vực thủ đô không ghi nhận bất cứ trường hợp thương vong nào, song có gần 70 tòa nhà cao tầng và 250 nhà dân bị hư hại trong trận động đất này.

Hiện, chính phủ Albania đã thành lập các tổ chuyên gia để đánh giá mức độ hư hại của các tòa nhà cao tầng, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực ảnh hưởng của động đất.

Chính phủ cam kết sẽ xây dựng nhà mới cho các nạn nhân trong thảm họa động đất này vào năm sau.

Trước đó, ngày 26/11, một trận động đất có cường độ 6,4 richte và nằm ở độ sâu 10 km trong lòng đất, đã xảy ra gần khu đô thị Shijak, thành phố Durres, làm rung chuyển nhiều địa phương của Albania. Đây được đánh giá là trận động đất tồi tệ nhất tại Albania kể từ năm 1979. Đến nay, chính phủ Albania vẫn chưa tính toán được tổng thiệt hại từ trận động đất cũng như các chi phí tái thiết đất nước.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dong-dat-tai-albania-khien-49-nguoi-chet-hon-750-nguoi-bi-thuong-a302787.html