Động đất, sóng thần tại Indonesia: Thông tin mới nhất về 70 người nước ngoài

Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết phần lớn trong số khoảng 70 người nước ngoài đều an toàn.

Chuyển thi thể nạn nhân sau trận động đất kèm theo sóng thần tại Palu, Indonesia ngày 29/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong cuộc họp báo chiều 30/9, Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết phần lớn trong số khoảng 70 người nước ngoài đều an toàn, trong trận động đất kèm theo sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi của nước này

Theo người phát ngôn BNPB Sutopo Purwo Nugroho, trong số 70 người nước ngoài tại tỉnh Trung Sulawesi có 3 người Pháp hiện chưa có thông tin. Những người nước ngoài còn lại đều an toàn gồm 32 người Thái Lan, 21 người Trung Quốc, 10 người Việt Nam, các nước còn lại khác như Bỉ, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức... mỗi nước 1 người.

Ông Nugroho cho biết tính đến thời điểm này, ít nhất 832 người đã bị thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần tại tỉnh Sulawesi ngày 28/9, trong đó có 821 người ở thành phố Palu (Pa-lu) và 11 người ở Donggala; 540 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện; 16.732 người sơ tán tại 24 địa điểm. Dự báo, con số thương vong có thể còn tăng cao hơn. Hiện, chính quyền tỉnh đang nỗ lực khắc phục các vấn đề về điện, điều kiện liên lạc....

BNPB và Viện Quốc gia Hàng không và Vũ trụ Indonesia (Lapan) thông báo sẽ sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để nghiên cứu, xác định những ảnh hưởng nặng nề nhất do trận động đất, gây sóng thần này.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một trong những khu vực hay xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhất trên thế giới. Hồi tháng 8 vừa qua, đảo Lombok đã hứng chịu hàng loạt trận động đất khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn./.

Tổng thống Indonesia Widodo đến thăm vùng bị thiệt hại do động đất, sóng thần Chính phủ Indonesia chi 43 triệu USD hỗ trợ các nạn nhân động đất, sóng thần

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/dong-dat-song-than-tai-indonesia-thong-tin-moi-nhat-ve-70-nguoi-nuoc-ngoai/97510.html