Động đất, sóng thần ở Indonesia: Đã xác nhận 420 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia và gây sóng thần khiến 420 người thiệt mạng, trong khi Phó Tổng thống nước này Jusuf Kalla cảnh báo số trường hợp thiệt mạng có thể lên đến hàng nghìn người.

Hình ảnh gây ám ảnh trong trận động đất, sóng thần ở Indonesia

Hình ảnh gây ám ảnh trong trận động đất, sóng thần ở Indonesia

Trong một tuyên bố, Hội Chữ thập đỏ cho hay, tình hình “cực kỳ đáng lo ngại”. “Chúng tôi hiện đang nhận được thông tin hạn chế về tình trạng phá hủy ở thành phố Palu, nhưng chúng tôi không có thông tin gì từ thị trấn Donggala và điều này cực kỳ đáng lo ngại”.

Tại thành phố Palu, trận động đất đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, cũng như 1 khách sạn 8 tầng, 1 bệnh viện và 1 cửa hàng tạp hóa lớn. Một tuyến đường cao tốc bị phong tỏa do lở đất và 1 cây cầu lớn bị sóng thần cuốn trôi. Sóng thần được cho là cao tới 6m khi nó ập vào với tốc độ lên tới 400km/h.

“Sóng thần cuốn trôi ô tô, gỗ, nhà cửa, mọi thứ nó quét qua”, ông Sutopo Purwo Nugroho, Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia cho hay.

Hiện Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đang đối mặt với chỉ trích về việc xử lý cảnh báo sóng thần được phát đi sau trận động đất. Cơ quan này đã dỡ cảnh báo sóng thần, 34 phút sau khi phát đi dựa trên cảm biến thủy triều gần nhất – cách Palu khoảng 200km.

“Chúng tôi không có dữ liệu quan sát tại Palu. Cho nên chúng tôi phải sử dụng dữ liệu có sẵn và phát cảnh báo dựa trên dữ liệu đó”, ông Rahmat Triyono, người đứng đầu Trung tâm động đất và sóng thần thuộc BMKG giải thích.

Theo ông, gần hiện trường của thảm kịch, thiết bị đo thủy triều chỉ ghi lại một ngọn “sóng nhỏ” cao 6 cm, và không nhận thấy cơn sóng thần đang ập đến gần Palu.

“Nếu chúng ta có một thước đo sóng ở Palu, thì dĩ nhiên, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Đây là điều cần xem xét trong tương lai”, ông Triyono nhấn mạnh.

Hoàng Cường (Theo Guardian/Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/dong-dat-song-than-o-indonesia-da-xac-nhan-420-nguoi-thiet-mang/784727.antd