Động đất rung chuyển Pakistan, gần 500 người thương vong

Một vụ động đất ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý xảy ra hôm 24-9 đã khiến ít nhất 25 người chết và hơn 450 người khác bị thương.

Theo hãng Reuters, trận động đất với cường độ 5,8 richter xảy ra lúc 16h32’ ngày 24-9 đã san bằng các ngôi nhà và cửa hàng và gây hư hỏng nặng các con đường huyết mạch ở khu vực thị trấn Jhelum và Mirpur, thuộc kiểm soát của Pakistan ở Kashmir.

Những người phụ nữ đau xót khi người thân của họ gặp nạn trong trận động đất hôm 24-9. (Ảnh: Reuters)

Những người phụ nữ đau xót khi người thân của họ gặp nạn trong trận động đất hôm 24-9. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết tới thời điểm hiện tại, có ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 450 người bị thương. "Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ, trẻ em. Phần lớn chết do tường và mái nhà đổ sập trong động đất", ông Mushtaf Minhas, quan chức phụ trách thông tin vùng Kashmir thuộc Pakistan cho biết.

Trung tướng Muhammad Afzal, người đứng đầu NDMA cho biết chính quyền đã cấp 200 lều bạt làm nơi trú ẩn tạm thời và cung cấp cho cho những người bị nạn lương thực, nước uống. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành, nhiều tuyến đường huyết mạch đang được khẩn trương sửa chữa để đảm bảo ổn định lại tình hình giao thông tại khu vực xảy ra sự cố.

Đường phố sụt lún nghiêm trọng sau vụ động đất. (Ảnh: Reuters)

Kashmir là khu vực mà Pakistan và Ấn Độ tranh chấp kể từ khi 2 nước độc lập khỏi Anh vào năm 1947. Cả hai đều tuyên bố chủ quyền với khu vực núi non hiểm trở thuộc dãy Himalaya và Kashmir cũng trở thành nguyên nhân của hai trong ba cuộc chiến tranh giữa hai nước.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/dong-dat-rung-chuyen-pakistan-gan-500-nguoi-thuong-vong-563048/