Động đất ở Trung Quốc, Hà Nội có rung chấn

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 21/5, nhiều người dân sống tại các tòa nhà chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ rung chấn từ động đất. Đây là rung chấn từ trận động đất vừa xảy ra tại Vân Nam, Trung Quốc.

Người dân sống tại các chung cư cao tầng cảm nhận rõ được rung chấn từ động đất. Ảnh: TTXVN.

Người dân sống tại các chung cư cao tầng cảm nhận rõ được rung chấn từ động đất. Ảnh: TTXVN.

Khi vừa ăn tối xong, khoảng 20 giờ 40 phút, anh Nguyễn Văn Dũng (Chung cư @Home, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cảm nhận rõ động đất khi thấy nước bể cá nghiêng bên này bên kia, người hoa mắt chóng mặt, đèn chùm trên trần nhà rung lắc.

“Lúc đầu tôi tưởng mình bị choáng, nhưng sau đó định thần lại thì hóa ra đây là động đất, nhiều bạn bè tôi cũng cảm thấy rung lắc khi ngồi trong nhà”, anh Dũng cho hay.

Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ cảm nhận về trận động đất. Ảnh chụp màn hình

Chị Tuyết Anh (sống tại TimesCity, Hai Bà Trưng, Hà Nội) kể, khi chị đang ở nhà, thấy đầu óc quay cuồng, nhà nghiêng ngả, một số đồ đạc bị rơi. “Một lúc sau thì lại bị lần nữa nhưng nhẹ hơn, tôi hỏi hàng xóm thì mọi người cũng xôn xao vì cảm nhận được động đất”, chị Tuyết Anh cho hay.

Theo phản ánh của nhiều người dân sống ở các chung cư cao tầng khác ở Hà Nội tại Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm… cũng cảm nhận rõ rung lắc này.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 13 giờ 48 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 21/5, tức 20 giờ 48 phút 41 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 5.8 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (25.67 độ vĩ Bắc, 99.79 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

“Trận động đất này đã tạo nên lan truyền chấn động sang Việt Nam, gây rung lắc, những người ở nhà cao tầng, chung cư sẽ cảm nhận rõ hơn trận động đất này. Với độ mạnh 5,8 richter thì không phải là trận động đất có cường độ quá mạnh. Tuy nhiên, tùy vào khoảng cách, chất lượng của công trình, tòa nhà và nền đất thì mới có thiệt hại hay không”, ông Nguyễn Xuân Anh cho hay.

Cũng trong 21/5, vào khoảng 13 giờ 16 phút 51 giây (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.859 độ vĩ Bắc, 108.330 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trước đó vào ngày 27/7/2020, một trận động đất mạnh 5,3 độ richter xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La), gây ra rung chấn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau trận động đất này, hàng chục dư chấn đã xảy ra tại huyện Mộc Châu, gây ra một số thiệt hại về nhà cửa.

Thu Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dong-dat-o-trung-quoc-ha-noi-co-rung-chan-20210521220129812.htm