Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội

Tối 21-5, trận động đất mạnh 5,8 độ richter ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng tại Hà Nội.

Khoảng gần 21 giờ ngày 21-5, nhiều người dân sống tại chung cư cao tầng ở khu vực các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân... cảm nhận rõ rung lắc khá mạnh nghi do động đất, đồ đạc trong nhà dịch chuyển nhẹ.

Theo chị Thủy, sống tại tầng 16 một chung cư trên đường Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân), khi chị cùng gia đình đang ngồi ở phòng khách, cảm nhận rõ được rung lắc kéo dài khoảng vài giây. Chị Thủy cho biết đây là lần đầu tiên chị cảm nhận được rung lắc nghi do động đất.

Bản đồ chấn tâm động đất - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Bản đồ chấn tâm động đất - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Tương tự, một số người dân sống tại chung cư cao cấp trên đường Minh Khai cũng đăng tải trên facebook cá nhân về việc thấy nhiều vật dụng trong nhà rung lắc nhẹ. Theo cư dân tại chung cư này, ở các tầng cao sẽ dễ nhận ra rung lắc hơn những tầng thấp.

Ngay sau đó, theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, vào lúc 20 giờ 48 phút 41 giây (giờ Hà Nội; tức 13 giờ 48 phút 41 giây giờ GMT) ngày 21-5, một trận động đất có độ lớn 5,8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (25.67 độ vĩ Bắc, 99.79 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 28 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Minh Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dong-dat-o-trung-quoc-gay-rung-lac-cac-toa-nha-cao-tang-tai-ha-noi-20210521220849516.htm