Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội

Lúc 9 giờ 31 sáng nay 8.9, một trận động đất mạnh lớn 5.3 độ Richter xảy ra tại biên giới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khiến nhiều tòa nhà tại Hà Nội rung lắc nhẹ.

Bản đồ tâm chấn động đất - Ảnh: Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Mặc dù ở cách tâm chấn động đất 500 km về hướng tây bắc, nhưng nhiều người dân đang sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm nhận rõ những rung lắc.

Anh Nguyễn Xuân Thắng ở tầng 31, khu chung cư Timescity ở Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Cả nhà đang xem ti vi thì con gái tôi hét lên khi thấy đèn chùm đung đưa. Hoảng quá, cả nhà chạy toán loạn vì sợ bóng đèn rơi vào đầu”.

Chị Trần Thị Thu Trà, ở tòa nhà Imperia trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Tôi đang chuẩn bị cơm nước trong bếp thì thấy đầu quay quay như tụt huyết áp. Tôi gọi con gái đỡ vào giường nằm một lúc. Sau con gái tôi lên mạng xem thì mới biết đó là ảnh hưởng của trận động đất”.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, xác nhận trận động đất xảy ra vào hồi 2 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) tức 9 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cách huyện Mường Tè (Lai Châu, Việt Nam) khoảng 118 km và có ảnh hưởng nhẹ đến Hà Nội.

Theo ông Xuân Anh, do chỉ là dư chấn nhẹ nên chỉ những người đang ở các tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này và sẽ có thông tin tiếp theo.

Trước đó, vào hồi 12 giờ 42 phút (giờ Hà Nội) ngày 7.9, một trận động đất mạnh 4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,586 vĩ độ bắc, 102,309 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Vụ động đất này ở khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4 km.

Thu Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dong-dat-o-trung-quoc-gay-rung-lac-cac-toa-nha-cao-tang-tai-ha-noi-1000878.html