Động đất ở Quảng Tây, Trung Quốc làm ít nhất một người chết

Một trận động đất mạnh 5,2 độ tại thành phố Tĩnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc), ngay gần biên giới với Việt Nam đã làm ít nhất một người dân địa phương thiệt mạng. Nhà chức trách đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và xử lý hậu quả trận động đất.

Nhiều khối đất đá rơi xuống lòng đường, gây ảnh hưởng giao thông khu vực xảy ra động đất

Nhiều khối đất đá rơi xuống lòng đường, gây ảnh hưởng giao thông khu vực xảy ra động đất

Theo thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 9 giờ 18 phút sáng nay (25-11), tại TP Tĩnh Tây, Bách Sắc, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ở vị trí 22,89 độ vĩ bắc, 106,65 độ kinh đông, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km dưới lòng đất.

Chịu ảnh hưởng của động đất, thành phố Tĩnh Tây có hiện tượng rung lắc mạnh, các thành phố chung quanh như Nam Ninh, Sùng Tả, Hà Trì đều có ghi nhận về tác động của động đất. Nhiều chuyến tàu hỏa cao tốc vận hành trên địa bàn Quảng Tây đã phải tạm ngừng hoặc giảm tốc độ.

Sau khi xảy ra động đất, lãnh đạo Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc và chính quyền Quảng Tây đã khẩn trương chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, thống kê thiệt hại, nghiên cứu đánh giá tình hình và thông tin tuyên truyền tới người dân.

Quảng Tây đã cử nhiều phương tiện và nhân lực triển khai ứng cứu. Qua tìm kiếm, bước đầu xác định có ít nhất một người thiệt mạng thuộc huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả.

Phóng viên Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về ảnh hưởng của trận động đất này.

TÔ MINH – HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42352102-dong-dat-o-quang-tay-trung-quoc-lam-it-nhat-mot-nguoi-chet.html