'Động đất' ở Nou Camp

Vậy là L.Messi đã chính thức đệ đơn lên ban lãnh đạo Barca, yêu cầu được rời đội bóng ngay lập tức để anh có thể sớm gia nhập đội bóng khác theo dạng chuyển nhượng tự do.

Các "sếp" ở Barca choáng váng thật sự nhưng vẫn nói cứng: Đội nào muốn có L.Messi vào hè này phải đưa ra phí chuyển nhượng hợp lý, bằng không cứ theo hợp đồng mà làm việc. Giấy trắng mực đen ghi rõ: Phí phá vỡ hợp đồng là 828 triệu euro.

Nhưng hợp đồng (đến ngày 30-6-2021) cũng có điều khoản phụ, cho phép L.Messi được tự do rời Barca trước khi kết thúc hợp đồng một năm. Chủ tịch Barca M.Bartomeu cười mà rằng, đã hết hạn L.Messi được tự do rời đội bóng, vì thời điểm 30-6-2020 đã qua. Nhưng luật sư của "Bọ chét" lập luận: 30-6 hằng năm là thời điểm kết thúc mùa giải, nhưng năm nay do vướng dịch Covid-19 nên điều khoản cho phép siêu sao người Argentina rời sân Nou Camp đã được kích hoạt gia hạn đến ngày 30-8-2020. Kệ cái lý của L.Messi và người đại diện, phía lãnh đạo Barca vẫn bóng gió: Đội bóng nào muốn có L.Messi trong thời điểm này thì phải biết điều. Marca nhận định: Tình hình này càng khiến L.Messi sớm rời sân Nou Camp.

 Thời điểm L.Messi rời sân Nou Camp đang đến gần? Ảnh: Marca.

Thời điểm L.Messi rời sân Nou Camp đang đến gần? Ảnh: Marca.

L.Messi đang hưởng lương 50 triệu euro/năm (sau thuế) ở Barca. Đây là mức lương cực cao từng khiến ủy ban tư pháp của UEFA ra lời khuyến cáo tới đội bóng xứ Catalan. Nhưng HLV J.Mourinho từng có lần bình luận: "Mức lương dành cho L.Messi, C.Ronaldo vẫn còn bèo bọt lắm".

Công bằng mà nói, L.Messi là thiên tài hiếm có trong làng túc cầu. Với những gì anh đóng góp cho Barca và bóng đá thế giới, chế độ đãi ngộ cao đến đâu có khi cũng chẳng tương xứng. Không phải vô cớ Barca chi ra tới 50 triệu euro/năm cho Leo. Thậm chí ở Nou Camp, L.Messi còn nhận tiền thưởng cho lòng trung thành hằng năm là 21 triệu euro. Nếu thi đấu cho Barca hết hợp đồng vào tháng 6 năm sau, "Bọ chét" sẽ được thưởng thêm 70 triệu euro nữa. Nhưng nay thì L.Messi đã quyết định ra đi. Đơn xin được chuyển nhượng tự do của Leo đang nằm trên bàn làm việc của Chủ tịch M.Bartomeu.

Giới thạo tin cho hay, PSG, Man City và Inter đang theo dõi sát sao tình hình ở Barca, tích cực kết nối với L.Messi. PSG và Man City từng vi phạm Luật Công bằng tài chính nhưng cơ hội để ký hợp đồng với L.Messi đang dần trở nên thực tế hơn bao giờ hết, thì đời nào hai đại gia trên bỏ qua.

Sau một mùa giải trắng tay, nội bộ Barca đang rối như canh hẹ. Một loạt quan chức đã từ chức từ hồi đầu năm. Giám đốc thể thao E.Abidal cũng vừa từ chức. Chủ tịch M.Bartomeu cùng hai thành viên trong ban lãnh đạo là J.Moix và D.Bellver cũng bị đại diện Hội CĐV Barca yêu cầu từ chức.

Thấy Leo nhất quyết đòi ra đi, các nhà cái danh tiếng đã mở kèo siêu sao này cập bến mới. Theo đó, kèo ăn ít nhất 6-4 (đặt 4 ăn 6) nếu Leo gia nhập Man City. Kèo Leo chuyển đến Real Madrid có tỷ lệ 150-1. Đây được coi là kèo không tưởng nhưng ở đời, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kèo "Bọ chét" gia nhập đương kim vô địch Champions League Bayern Munich có tỷ lệ 35-1, tới MU với tỷ lệ 13-2... Chỉ sau một đêm L.Messi đệ đơn xin ra đi, thị trường chuyển nhượng sôi động hẳn lên. Juventus vẫn kín tiếng trong chuyện này. Đội bóng số 1 Serie A không thiếu tiền nhưng một rừng khó có hai hổ. C.Ronaldo chẳng thích thú gì khi có đồng đội mới L.Messi. Nhưng như trên đã nói, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.

VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/dong-dat-o-nou-camp-633372