Động đất ở Indonesia đã làm hơn 8.100 người thương vong

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia đã ghi nhận 74 cơn dư chấn sau trận động đất mạnh 6,5 độ ​Richter tại huyện Pidie Jaya và các khu vực lân cận trong tỉnh Aceh, Indonesia.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tại tỉnh Aceh ngày 7/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia (BMKG) đã ghi nhận 74 cơn dư chấn sau trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại huyện Pidie Jaya và các khu vực lân cận trong tỉnh Aceh, Indonesia hôm 7/12.

Các cơn dư chấn xảy ra ở mức độ nhẹ hơn (từ 3,5 đến 5,3 độ Richter) so với trận động đất ban đầu.

Người phát ngôn của BMKG, Hary T Djatmiko cho biết các chấn động đã khiến người dân địa phương lo sợ, nhiều người không dám trở về nhà.

Bộ các vấn đề xã hội Indoensia đã lập 9 trại lánh nạn tại 16 khu vực với sức chứa mỗi trại 500-1.100 người để giúp người dân có nơi trú ẩn trong thời gian này.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, phụ trách Thông tin và Trung tâm Dữ liệu của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), tính đến thời điểm này, trận động đất nói trên đã khiến 103 người thiệt mạng và 8.000 người khác bị thương.

Ít nhất gần 3.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng hoặc bị sập và 8.800 nhà khác bị hư hại, hơn 150 cửa hàng bị sập hoặc bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, 64 nhà thờ Hồi giáo và các công trình công cộng khác cùng 55 cây cầu cũng bị hư hại, gần 15km đường giao thông đã bị nứt hỏng nghiêm trọng.

Sau trận động đất, gần 4.000 nhân viên quân đội, cảnh sát và các lực lượng khác đã được huy động tham gia hỗ trợ xử lý các vấn đề sau thảm họa và giúp đỡ các nạn nhân.

Dữ liệu của BNPB cũng cho biết, hơn 45.300 người đã phải sơ tán do mất nhà cửa hoặc sinh sống ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra dư chấn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-o-indoneisa-da-lam-hon-8100-nguoi-thuong-vong/420448.vnp