Động đất ở Cao Bằng gây sạt lở, nứt tường trường học

Bước đầu ghi nhận nhiều nhà dân ở huyện Trùng Khánh bị nứt tường và một số khu vực có hiện tượng sạt lở đất đá

Khoảng 8h15 phút sáng nay (25/11), rất nhiều người dân ở Cao Bằng và Bắc Kạn đều có thể cảm nhận những rung chấn của một vụ động đất.

Động đất gây ra một số vụ sạt lở đất đá tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, may mắn không có thiệt hại về người.

Động đất gây ra một số vụ sạt lở đất đá tại Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, may mắn không có thiệt hại về người.

Trung tâm của vụ động đất được xác định ở khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng với độ sâu chấn tâm khoảng 14km, cường độ 5,4 độ Richter. Bước đầu ghi nhận nhiều nhà dân ở huyện Trùng Khánh bị nứt tường và một số khu vực có hiện tượng sạt lở đất đá, may mắn không gây thiệt hại về người. Chị Chu Thị Thuyên, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết: Nhiều đồ vật trong nhà bị xô đẩy, đổ vỡ.

Nứt tường tại trường Tiểu học Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

“Tôi đang ngồi ở trên giường thì thấy rung rung, rồi mái tôn kêu rầm rầm, tivi rung lên. Tôi không biết đấy là hiện tượng gì, thấy sợ lắm”./.

Ánh Nguyệt- Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-dat-o-cao-bang-gay-sat-lo-nut-tuong-truong-hoc-982446.vov