Động đất ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên, nghi do một vụ nổ

Một trận động đất xảy ra gần biên giới Trung Quốc và Triều Tiên vào tối 17/6. Giới chức Trung Quốc nghi nguyên nhân là một vụ nổ tại khu vực nhưng không thông báo chi tiết vị trí.

AFP dẫn thông tin từ giới chức Trung Quốc cho biết có thể đã xảy ra một vụ nổ lớn gần biên giới Triều Tiên.

Vụ việc gây ra động đất mạnh khoảng 1,3 độ vào tối 17/6, theo Sputnik.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết địa chấn được ghi nhận vào 19h38 tại thành phố Hồn Xuân, thuộc tỉnh Diên Biên, gần ngã ba biên giới Trung Quốc - Triều Tiên - Nga. Cơ quan này nghi địa chấn được tạo ra do một vụ nổ trên mặt đất gần biên giới Trung - Triều. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

Cây cầu bắc ngang sông Áp Lục, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Cây cầu bắc ngang sông Áp Lục, nối thành phố Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. Ảnh: Nikkei Asian Review.

Trung Quốc từng ghi nhận nhiều vụ động đất tại khu vực biên giới hai nước do các vụ thử hạt nhân ở Triều Tiên. Tháng 9/2017, vụ thử hạt nhân tại Punggye-ri gây ra một trận động đất mạng gần 6,3 độ tại khu vực biên giới phía bắc Trung Quốc. Các chuyên gia địa chất sau đó kết luận điểm thử hạt nhân chính của Triều Tiên dưới ngọn núi Mantap đã sụp một phần.

Tháng 1/2016, Trung Quốc cũng phải sơ tán người dân gần biên giới Triều Tiên trước lo ngại dư chấn từ vụ thử hạt nhân ở Triều Tiên làm sụp đổ nhà cửa.

Hồi tháng 3, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc từng ghi nhận một vụ động đất mạnh 2,1 độ ở biên giới liên Triều. Nguyên nhân vụ việc sau đó được làm rõ là nổ hầm mỏ tại thị trấn Pyonggang.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-dat-o-bien-gioi-trung-quoc-trieu-tien-nghi-do-mot-vu-no-post957672.html