Động đất nhiều nơi

Sáng 7-9 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển miền Trung Ecuador.

Viện Nghiên cứu địa chấn Ecuador cho biết, trận động đất trên mạnh 6,5 độ richter xảy ra ở khu vực hẻo lánh và thưa dân cư, cách thành phố Ambato 94km về phía Nam với tâm chấn ở độ sâu 112km. Cùng ngày, theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất với cường độ 7,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Fiji, có tâm chấn cách thủ đô Suva của Fiji 102km về phía Đông Nam. Do tâm chấn sâu 609km nên chỉ gây rung chấn nhẹ trên bề mặt. Còn tại Nhật Bản, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,7 độ richter sáng sớm 6-9 ở tỉnh Hokkaido đã lên tới 18 người, trong khi gần 120 người bị thương và 26 người vẫn đang mất tích. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm và cứu nạn nhân tại thị trấn Atsuma - nơi nhiều ngôi nhà bị chôn vùi trong vụ lở đất sau cơn địa chấn. Giới chức địa phương khẳng định không có dấu hiệu bất thường về lượng phóng xạ quanh các nhà máy điện hạt nhân ở Hokkaido, tuy nhiên sẽ mất khá nhiều thời gian để việc cấp điện có thể trở lại bình thường.

HẠNH XUÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-dat-nhieu-noi-544243.html