Động đất nhẹ ở Mexico City khi Mexico đánh bại tuyển Đức?

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã cho rằng thủ đô Mexico City của Mexico đã có 2 dư chấn động đất nhẹ do... hàng triệu người hâm mộ nước này đã nhảy lên ăn mừng khi đội nhà ghi bàn và thắng đội đương kim vô địch Đức 1-0 khuya ngày 17.6 (giờ VN) tại World Cup.

CĐV Mexico ăn mừng phát cuồng khi đội nhà hạ gục tuyển ĐứcChụp màn hình

Lần đầu là khi tiền đạo Hirving Lozano ghi bàn mở tỷ số ở phút 35, và lần thứ hai là khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Nhiều hãng tin thế giới cũng đăng nhiều hình ảnh và clip cho thấy hàng triệu người dân Mexico khi xem đội nhà thi đấu hầu hết đều nhảy lên ăn mừng.

Tin động đất nhẹ ở Mexico City lan truyền trên mạng xã hội là không có thật, chì là trò đùa vui của cư dân mạng Chụp màn hình

Chính vì vậy, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng đã gây ra động đất nhẹ tại Mexico City.

Khi Lozano (22) ghi bàn cho Mexico.... Reuters

Hàng chục triệu CĐV Mexico ở Mexico City nhảy lên ăn mừng Reuters

Có lẽ vậy nên cư dân mạng đã ví von như động đất Reuters

Tuy nhiên, Viện nguyên cứu địa chất và vật lý ở Mexico lập tức ra thông báo, các tin tức lan truyền trên mạng xã hội về 2 dư chấn động đất nhẹ ở Mexico City trong thời điểm diễn ra trận đấu Mexico và Đức ngày 17.6 là hoàn toàn giả tạo và có lẽ chỉ là đùa cho vui.

Viện này cũng cho biết: “Có thể nhiều người dùng mạng xã hội đã ví von cho vui khi hàng chục triệu người hâm mộ Mexico nhảy lên ăn mừng khi đội nhà ghi bàn ở World Cup đã gây ra cảm biến về dư chấn động đất. Còn thực sự thì hoàn toàn không có”.

CĐV Mexico Reuters

Dù không có thật, nhưng việc tuyển Mexico đánh bại tuyển Đức hùng mạnh ở trận mở màn bảng F cũng thực sự là "trận động đất" ở World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên tuyển Đức thua trận mở màn ở World Cup kể từ năm 1982.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/dong-dat-nhe-o-mexico-city-khi-mexico-danh-bai-tuyen-duc-89025.html