Động đất mạnh tấn công Trung Quốc, nhiều cây cầu bị sập

Động đất 7,4 độ Richter vừa tấn công tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, gây nhiều dư chấn và khiến đường sá bị hư hại.

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, động đất xảy ra lúc lúc 2h04 sáng 22/5 (giờ Bắc Kinh) tại huyện Madoi thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Golog của tỉnh Thanh Hải, có tâm chấn sâu 17km. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ cho rằng tâm chấn sâu 10km, tại vị trí 34,59 độ vĩ Bắc và 98,34 độ kinh Đông.

Theo Tân Hoa xã, chưa có báo cáo về thương vong nhưng nhiều cây cầu bị sập.

Đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp kèm theo nhiều dư chấn xảy ra tại Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, tối 21/5, tỉnh Vân Nam, tây nam nước này, cũng rung chuyển vì trận động đất 6,4 Richter.

Theo CENC, trận động đất này có tâm chấn ở độ sâu 8km, xảy ra tại huyện Yangbi. Nhật báo Trung Quốc đưa tin, ít nhất 3 người chết và 27 người khác bị thương. Các hoạt động cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai.

Một số hình ảnh liên quan trận động đất ở Thanh Hải do Tân Hoa xã ghi lại:

Người dân địa phương ra ngoài chỗ trống để tránh động đất.

Người dân địa phương ra ngoài chỗ trống để tránh động đất.

Người dân địa phương ra ngoài chỗ trống để tránh động đất.

Người dân địa phương ra ngoài chỗ trống để tránh động đất.

Người dân địa phương ra ngoài chỗ trống để tránh động đất.

Các nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ sau trận động đất.

Xe cứu thương chờ sẵn để ứng cứu sau động đất.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dong-dat-manh-tan-cong-trung-quoc-738985.html