Động đất mạnh tấn công Philippines, 5 người thiệt mạng

Năm người đã thiệt mạng khi các tòa nhà sập xuống theo sau một trận động đất mạnh tấn công vào phía bắc Philippines trong chiều nay (22/4).

Hãng thông tấn Sputnik dẫn báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã xảy ra cách thủ đô Manila 60km về phía tây bắc, ở độ sâu 40km.

Một quầy rau củ tại Porac bị sập. (Ảnh: Philippine Information Agency)

Một quầy rau củ tại Porac bị sập. (Ảnh: Philippine Information Agency)

Ba thi thể đã được kéo ra khỏi một tòa nhà bị sập ở thị trấn Porac, tỉnh Pampanga trong khi một phụ nữ và cháu của bà đã bị đè chết trong một tòa nhà khác ở thị trấn Lubao, tỉnh trưởng Pampanga, bà Lilia Pineda nói với ABS-CBN.

Người dân tại Araneta Cubao đổ ra đường. (Ảnh: The Star)

"Động đất đã gây ra mất điện", bà Lilia nói. Điều này đã gây cản trở cho công tác cứu hộ vào chập tối.

USGS ban đầu đưa tin về một trận động đất mạnh 6,4 độ Ricter nhưng sau đó đã hạ cường độ xuống.

(Ảnh: The Star)

Philippines nằm trên "Vành đai Lửa", một khu vực có hình móng ngựa, hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa bao quanh vùng lòng chảo Thái Bình Dương.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dong-dat-manh-tan-cong-philippines-5-nguoi-thiet-mang-525549.html