Động đất mạnh tại đảo du lịch Indonesia, 10 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 6,4 độ tại Lombok, hòn đảo nổi tiếng về du lịch của Indonesia, khiến ít nhất 10 người chết, hơn 40 người bị thương và nhiều tòa nhà bị phá hủy.

Trận động đất diễn ra vào khoảng 6-7h ngày 29/7. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn có độ sâu khoảng 7 km, cách thành phố chính Mataram của đảo Lombok 50 km về phía đông bắc. Theo USGS, tâm chấn động đất nằm khá xa các điểm du lịch chính ở phía nam và phía tây hòn đảo.

Người bị thương được các nhân viên y tế điều trị bên ngoài bệnh viện sau khi trận động đất xảy ra. Ảnh: AFP.

Người bị thương được các nhân viên y tế điều trị bên ngoài bệnh viện sau khi trận động đất xảy ra. Ảnh: AFP.

Hary Tirto Djatmiko, người phát ngôn của Cơ quan Địa vật lí và Khí tượng thủy văn Indonesia, cho biết cơ quan này không đưa ra bất kỳ cảnh báo sóng thần nào. Tuy nhiên, hơn 40 cơn dư chấn đã được ghi lại.

"Trận động đất rất mạnh và tất cả mọi người trong nhà tôi đều hoảng sợ. Chúng tôi đã chạy ra ngoài, điện trong khu vực đột nhiên bị cắt", Zulkifli, một cư dân ở phía bắc Lombok, khu vực gần tâm chấn, trả lời AFP.

Ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia, cho biết động đất chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây ở phía đông đảo Lombok.

Tuy nhiên, đây lại là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 8 người tử vong, trong đó có một khách du lịch Malaysia. Đa số những người thiệt mạng và bị thương đều bị bê tông rơi trúng.

Vụ thiên tai cũng gây một trận lở đất lớn ở Núi Rinjani, đảo Lombok. Hiện các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục theo dõi các tác động của trận động đất này.

Bản đồ chấn động được Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi lại. Ảnh: USGS.

Ngoài Bali, đảo Lombok nằm ở phía đông nam Indonesia cũng là địa điểm du lịch thu hút nhiều khách nước ngoài. Hòn đảo này nổi tiếng với nhiều ngọn núi và bãi biển hoang sơ.

Indonesia, đất nước của những hòn đảo, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là điểm nóng thường xuyên diễn ra các hoạt động địa chấn, vì vậy Indonesia thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Dù hầu hết hoạt động địa chấn đều vô hại, quốc gia này luôn trong tình trạng cảnh giác với những chấn động có thể gây sóng thần.

Năm 2004, một cơn sóng thần xảy ra sau trận động đất mạnh 9,3 độ ngoài khơi bờ biển Sumatra, phía tây Indonesia. Thiên tai này đã giết chết 220.000 người ở các nước khu vực Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người Indonesia đã thiệt mạng.

Indonesia tìm kiếm 193 người mất tích sau vụ lật tàu Một tàu chở khách du lịch bị lật và chìm hôm 18/6 trên hồ núi lửa Toba khiến khoảng 193 người mất tích. Nhiều gia đình đã tập trung trên bờ hy vọng tìm thấy người thân.

Minh Trâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-dat-manh-tai-dao-du-lich-indonesia-10-nguoi-thiet-mang-post864344.html