Động đất mạnh ở Philippines: 5 người thiệt mạng vì nhà sập

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi 2 ngôi nhà đổ sập do tác động từ trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở miền Trung Philippines chiều 22-4.

Động đất mạnh 6,3 độ richter rung chuyển miền Trung Philippines

Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng do động đất. Ảnh: Twitter

Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng do động đất. Ảnh: Twitter

Ba nạn nhân tử vong đã được đưa ra khỏi ngôi nhà sập ở Porac, tỉnh Pampanga. Hai trường hợp tử vong còn lại được xác nhận là hai bà cháu ở thị trấn Lubao, cũng ở tỉnh này.

Bà Lilia Pineda, Tỉnh trưởng Pampanga cho biết, trận động đất mạnh đã làm mất điện trên diện rộng, gây khó khăn cho công tác cứu hộ khi màn đêm đang dần buông xuống.

Theo Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chất Philippines, tâm chấn động đất nằm ở thị trấn Castillejos, tỉnh Zambales. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần nào được ban bố sau trận động đất. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra các dư chấn mạnh.

Trận động đất đã khiến một số điểm trên đường cao tốc trong khu vực gần tâm chấn bị đứt gãy. Nhiều ngôi nhà và nhà thờ bị đổ sập.

Tại thủ đô Manila, người dân cho biết, nhiều tòa nhà cao tầng rung lắc khá mạnh. Hệ thống đường sắt tại thành phố này đã tạm ngừng hoạt động.

Nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, Philippines từng hứng chịu nhiều trận động đất mạnh. Năm 2013, trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại miền Trung nước này đã khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Tháng 7-1990, hơn 2.400 người đã thiệt mạng khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển đảo Luzon. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử quốc gia Đông Nam Á này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/932896/dong-dat-manh-o-philippines-5-nguoi-thiet-mang-vi-nha-sap