Động đất mạnh 7,2 độ tại Mexico

Ngày 16-2, trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã làm rung chuyển Mexico, gây thiệt hại đối với một số tòa nhà tại bang miền nam Oaxaca.

Tuy nhiên, giới chức Mexico cho biết, chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào trên phạm vi cả nước. Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete xác nhận có thiệt hại nhẹ tại nhiều tòa nhà ở Oaxaca, trong khi đó, Thống đốc bang này cho biết khoảng 100 nghìn người dân đang phải sống trong cảnh mất điện.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách khu nghỉ dưỡng Puerto Escondido bên bờ biển Thái Bình Dương, thuộc bang Oaxaca, khoảng 145 km và ở độ sâu 24,6 km. Các dư chấn có thể cảm nhận được tại Guatemala.

Những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy gạch đá văng xuống từ các tòa nhà và hàng hóa trong siêu thị rơi khỏi giá. Tại Mexico City, các tòa nhà cao tầng bị rung lắc trong hơn một phút khi chuông báo động đất được kích hoạt. Người dân đã nhanh chóng rời khỏi nhà và tràn xuống đường phố. Cột tro bụi cao hàng kilometer đã bốc lên từ núi lửa Popocatepetl ở phía nam thủ đô Mexico City.

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lập tức thành lập Ủy ban Khẩn cấp quốc gia tại Trung tâm Phòng chống thảm họa quốc gia để xử lý và khắc phục các hậu quả có thể xảy ra của trận động đất.

* Trong diễn biến liên quan, ít nhất 13 người, trong đó có ba trẻ em, đã thiệt mạng khi trực thăng quân sự chở các quan chức cấp cao Mexico đi đánh giá thiệt hại của trận động đất. Trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ Mexico và Thống đốc bang Oaxaca đã rơi trúng hai xe tải trên một cánh đồng. Sự việc xảy ra khi máy bay đang tìm cách hạ cánh xuống Jamiltepec. 13 người có mặt tại khu vực máy bay rơi đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35589702-dong-dat-manh-7-2-do-tai-mexico.html