Động đất mạnh 6 độ richter làm rung chuyển tỉnh Fukushima, Nhật Bản

Sáng 14-5, một trận động đất độ lớn 6 đã làm rung chuyển tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra vào lúc 8g58 sáng 14-5 (giờ địa phương), với chấn tiêu nằm ở vị trí 37,7 độ vĩ Bắc và 141,8 độ kinh Đông, sâu 40km. Độ lớn của trận động đất này tương ứng với cấp độ 4 trong thang động đất 7 cấp độ của tỉnh Fukushima.

Nằm cách thủ đô Tokyo hơn 300km về phía Đông Bắc, Fukushima là một trong ba địa phương bị thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3-2011.

Thảm họa này cũng gây ra sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bên bờ biển Thái Bình Dương kể từ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986.

Tổng cộng có 15.899 người đã thiệt mạng, 2.529 người mất tích và khoảng 470.000 người phải sơ tán trong thảm họa động đất gây sóng thần này.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dong-dat-manh-6-do-richter-lam-rung-chuyen-tinh-fukushima-nhat-ban-238936.html