Động đất mạnh 5,8 độ làm rung chuyển vùng Đông Bắc Đài Loan

Chính quyền Đài Bắc đã ghi nhận một số trường hợp bị thương nhẹ do trận động đất, song hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường.

Thành phố Nghi Lan của Đài Loan. (Ảnh: Wikipedia)

Thành phố Nghi Lan của Đài Loan. (Ảnh: Wikipedia)

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/12, Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) thông báo, một trận động đất với độ lớn 5,8 đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi huyện Nghi Lan, phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Theo CENC, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 80 km, ban đầu được xác định có tọa độ 24,74 độ vĩ Bắc và 121,99 độ kinh Đông. Người dân ở thủ phủ Đài Bắc cũng có thể cảm nhận được rung lắc.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết trận động đất có độ lớn lên đến 6,7 độ đã làm rung chuyển các vùng phía Bắc của Đài Loan.

Động đất khiến các tòa nhà rung chuyển trong khoảng 30 giây ở Đài Bắc. Chính quyền Đài Bắc đã ghi nhận một số trường hợp bị thương nhẹ do trận động đất, song hệ thống tàu điện ngầm vẫn hoạt động bình thường.

Cơ quan Giao thông vận tải cho biết tuyến đường sắt cao tốc nối khu vực phía Bắc và phía Nam Đài Loan chỉ tạm dừng hoạt động trong một thời gian ngắn và sau đó đã nối lại dịch vụ bình thường.

Đài Loan nằm gần điểm giao của hai mảng kiến tạo địa chất và thường xuyên hứng chịu động đất. Hồi năm 2016, hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở phía Nam đảo này. Trước đó, năm 1999, một trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,3 tại Đài Loan đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-dat-manh-58-do-lam-rung-chuyen-vung-dong-bac-dai-loan/681614.vnp