Động đất lớn liên tiếp ở Nhật Bản và Indonesia

2 trận động đất diễn ra chỉ cách nhau vài giờ tại Nhật Bản và Indonesia - hai quốc gia này đều thuộc những khu vực thường xuyên hứng chịu các cơn địa chấn.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), sáng nay (24/6), một trận động đất với cường độ 7,5 đã xảy ra ngoài khơi biển Banda (Ban-đa), làm rung chuyển khu vực cách Saumlaki (Xa-um-la-ki) của Indonesia 286 km về phía Tây Tây Bắc.

Tâm chấn ở độ sâu 220 km với vị trí ban đầu được xác định ở 6,6 vĩ độ Nam và 129,1 độ kinh Đông. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii (Ha-oai), Mỹ nhận định trận động đất này sẽ không gây sóng thần. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra.

Trước đó, sáng cùng ngày, một trận động đất cường độ 6,1 đã làm rung chuyển tỉnh Papua (Pa-pua), miền Đông Indonesia. USGS nêu rõ tâm chấn ở độ sâu 21 km và cách thị trấn Abepura (A-be-pu-ra) của tỉnh Papua 240 km về phía Tây.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, với nhiều núi lửa đang hoạt động và các đường đứt gãy của 3 mảng kiến tạo địa chất. Vành đai này trải dài tới 40.000 km và là nơi xuất hiện nhiều cơn địa chấn mạnh nhất thế giới./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dong-dat-lon-lien-tiep-o-nhat-ban-va-indonesia