Động đất liên tiếp làm rung chuyển Indonesia

Chiều 7/7 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Labuan của Indonesia 278 km về phía Tây Nam Tây.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km, ban đầu được xác định ở vị trí 7,1873 độ vĩ Nam và 103,4453 độ kinh Đông.

Trước đó, sáng cùng ngày, khu vực ngoài khơi thành phố Batang thuộc tỉnh Trung Java cũng hứng chịu một trận động đất có độ lớn 6,6 nhưng may mắn không có thiệt hại. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất này sâu hơn 500 km và nằm cách thành phố Batang khoảng 100 km. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất không có nguy cơ gây sóng thần. Đến nay chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Indonesia nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh của địa chất và núi lửa. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Indonesia hứng chịu tổng cộng 11.577 trận động đất làm nhiều người thiệt mạng và mất nhà ở.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-lien-tiep-lam-rung-chuyen-indonesia-20200707143312930.htm