Động đất làm rung chuyển miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 14/6, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra tại tỉnh Bingol ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, đồng thời một tháp quan sát quân sự bị sập.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất xảy ra lúc 17h24 chiều 14/6 (theo giờ địa phương - tức 21h24 cùng ngày theo giờ Việt Nam), với tâm chấn nằm ở làng Kaynarpinar thuộc huyện Karrliova. Địa chấn gây ra rung lắc kéo dài khoảng 10 giây tại tỉnh Bingol, tiếp thep đó là 22 dư chấn.

Trong một thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết trận động đất đã khiến tháp quan sát quân sự của Sở chỉ huy hiến binh tại làng Kaynarpinar bị đổ sập. Một nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong đống đổ nát của công trình này, trong khi nhiều người khác may mắn được cứu sống.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cùng các bộ trưởng nội vụ và môi trường đã tới hiện trường để thị sát tình hình, đồng thời chia sẻ và động viên các nạn nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số những nước thường xuyên xảy ra động đất. Miền Đông nước này hồi tháng 1 vừa qua cũng đã trải qua một trận động đất độ lớn 6,8 ở thành phố Elazig, cướp đi sinh mạng của trên 40 người.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dong-dat-lam-rung-chuyen-mien-dong-tho-nhi-ky-20200615094506166.htm