Động đất lại liên tiếp tấn công Indonesia

Sáng nay (24/6), hai trận động đất đã liên tiếp tấn công Indonesia, trong đó có một trận động đất lên đến 7,5 độ Richter xảy ra ở vùng biển Banda, ngoài khơi nước này.

Theo báo cáo của Cục Khảo sát Khí tượng Mỹ (USGS), trận động đất 7,5 độ Richter mới xảy ra lúc 10h05 sáng nay có tâm chấn nằm ở độ sâu 220km. Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại và thương vong, cũng như không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Trên mạng xã hội, một số thông tin cho biết trận động đất còn ảnh hưởng đến cả đảo Bali của Indonesia. Thậm chí cách tâm chấn 700km, thành phố Darwin nằm ở phía Bắc Australia cũng cảm nhận được rung chấn trận động đất này.

 Vị trí tâm chấn trận động đất tại Indonesia ngày 24/6. Ảnh: USGS

Vị trí tâm chấn trận động đất tại Indonesia ngày 24/6. Ảnh: USGS

Trong khi đó, đưa tin từ hiện trường, Reuters cho biết rung chấn mạnh từ trận động đất khiến toàn thủ đô Dili của Timor Leste rơi vào cảnh báo nguy hiểm; người dân tháo chạy ra khỏi nhà.

Trước đó cùng ngày, một trận động đất cường độ 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Papua, miền Đông Indonesia.

USGS nêu rõ tâm chấn ở độ sâu 21km và cách thị trấn Abepura của tỉnh Papua 240km về phía Tây.

Hiện chưa có thông tin về thương vong sau động đất; cũng như không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Tuần trước, cũng tại khu vực trên đã xảy ra một trận động đất cường độ 6,3 độ Richter song không gây thiệt hại lớn.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, với nhiều núi lửa đang hoạt động và các đường đứt gãy của 3 mảng kiến tạo địa chất. Vành đai này trải dài tới 40.000km và là nơi xuất hiện nhiều cơn địa chấn mạnh nhất thế giới.

Năm ngoái, một trận động đất có cường độ 7,5 độ Richter gây ra sóng thần tại Palu trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.

Vào cuối tháng 12/2004, một trận động đất với cường độ 9,1 đã làm rung chuyển tỉnh Aceh, gây ra sóng thần khiến trên 170.000 người thiệt mạng.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/dong-dat-lai-lien-tiep-tan-cong-indonesia-303600.html