Động đất kèm sóng thần tại Indonesia: Con số thiệt mạng có thể lên tới hàng nghìn người

Indonesia đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm các nạn nhân và ngăn chặn dịch bệnh trong bối cảnh con số thương vong tăng cao.

Giới chức Indonesia cho biết đang chuẩn bị chôn cất tập thể các nạn nhân nhằm tránh nguy cơ lây lan bệnh dịch. Dự báo số người thiệt mạng có thể tăng lên đến hàng nghìn người chứ không chỉ dừng ở con số 832 người theo thông báo ngày hôm qua, do nhiều khu vực vẫn bị cô lập.

Hàng trăm người được cho là đang mặc kẹt dưới các đống đổ nát tại một số khách sạn và trung tâm thương mại ở thành phố Palu, khi cơn sóng thần cao 6 mét ập đến. Dù đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm các nạn nhân, song công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do liên lạc bị gián đoạn trong khi không đủ máy móc hạng nặng.

Trong chuyến thị sát trước đó cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân bình tĩnh và kiên nhẫn. Chính phủ cũng đã sẵn sàng gửi hàng trăm tấn lương thực tới tỉnh Trung Sulawesi, đồng thời phân bổ ngân sách gần 38 triệu USD để hỗ trợ công tác cứu trợ. Tuy nhiên, theo cảnh sát thành phố Palu cho biết thì đã xảy ra tình trạng hôi của tại một số cửa hàng do người dân chưa nhận được cứu trợ.

Theo Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia, có khoảng hơn 70 người nước ngoài ở Palu trong lúc xảy ra động đất, và phần lớn trong số đó vẫn an toàn. Đến nay, 10 sinh viên Việt Nam ở Palu đã về tới sân bay tại Palu an toàn và được chu cấp ăn uống đầy đủ để chờ bay về Jakarta. Hiện Đại sứ quán Việt Nam đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng của Indonesia để đề nghị giúp đỡ.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dong-dat-kem-song-than-tai-indonesia-con-so-thiet-mang-co-the-len-toi-hang-nghin-nguoi