Động đất gây nhiều thương vong ở Philippines

Bộ Nội vụ Philippines vừa xác nhận, số người thương vong trong trận động đất xảy ra trên đảo Lu-zông vào sáng 27/7 đã tăng lên, với ít nhất 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Viện Nghiên cứu núi lửa và địa chấn học của Philippines cho biết, trận động đất có độ lớn 7,1, xảy ra tại tỉnh Abra vào sáng 27/7 theo giờ địa phương. Trận động đất đã làm rung chuyển cả khu vực rộng lớn, khiến người dân ở thủ đô Manila cách đó 330km vẫn cảm nhận được rung lắc. Dư chấn cũng ảnh hưởng đến nhiều tỉnh ở miền Bắc Philippines.

Thị trưởng thành phố La Paz ở tỉnh Abra cho biết, trận động đất đã làm hư hại nhiều tòa nhà, cơ sở hạ tầng có kết cấu vững chắc của tỉnh. Trận động đất cũng gây ra thiệt hại cho các công trình kiến trúc có tuổi đời hàng thế kỷ được bảo tồn trên bờ biển phía tây của đảo Luzon. Trong khi đó, Tổng thống Philippines cho biết, đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất.

Tổng thống Philippines RDINAND MARCOS JR:Ngay cả khi nhìn thấy những ngôi nhà trông vững chắc, chúng ta vẫn không chắc chắn được điều gì, vì vậy chúng tôi chưa thể cho phép mọi người trở về nhà trước khi kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi không nghĩ rằng, cần phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngay bây giờ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang xem xét các thông tin gửi về để đánh giá tình hình.”

Tổng thống Philippines và các quan chức cảnh báo, trận động đất sẽ gây nhiều dư chấn và lở đất tại nhiều địa phương, vì vậy người dân cần tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ từ trận động đất này.

Thực hiện : Hồng Nhung Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-dat-gay-nhieu-thuong-vong-o-philippines