Động đất gần 7 độ Richter, Indonesia cảnh báo sóng thần

Động đất 7 độ Richter vừa xảy ra ở các đảo nghỉ dưỡng Bali và Lombok của Indonesia, gây cảnh báo sóng thần và hoảng loạn.

Hôm nay (5/8), các đảo nghỉ dưỡng Bali và Lombok của Indonesia đã bị rung chuyển do trận động đất mạnh 7 độ Richter, khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo sóng thần và gây ra sự hoảng loạn trong cư dân và khách du lịch.

Khung cảnh đổ nát bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bali sau trận một động đất ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Động đất có độ sâu 15 km ở bờ biển phía Bắc của Lombok, xảy ra một tuần sau trận động đất 6,4 độ Richter làm 14 người chết trên đảo Lombok và kèm theo đó là một cuộc di tản lớn ở khu vực gần một núi lửa hấp dẫn nhiều du khách tới tham quan.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong trận động đất mới nhất. Trên đảo Bali, do sự rung lắc mạnh, nhiều người hoảng loạn từ trong nhà, khách sạn và quán ăn chạy thẳng xuống đường.

Một số nhân chứng cho biết, sau vài giây ban đầu, động đất có vẻ trở nên mạnh, khiến cửa sổ, cửa chính của nhiều ngôi nhà có dấu hiệu bị vỡ, nứt./.

Trần Nga/VOV1Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/dong-dat-gan-7-do-richter-indonesia-canh-bao-song-than-796411.vov