Động đất dữ dội nối nhau ở TQ, hơn trăm người thương vong

Đến sáng nay (18/6), ít nhất 11 người chết và 122 người bị thương sau khi hai trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Truyền thông quốc gia Trung Quốc cho biết, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một số người còn sống bị kẹt trong đống đổ nát.

Theo Reuters, hai trận động đất mạnh, xảy ra cách nhau khoảng 30 phút vào tối muộn ngày 17/6, gây chấn động mạnh tại các thành phố lớn, gồm cả Thành Đô và Trùng Khánh.

Động đất mạnh khiến người dân đã đổ xuống đường và gây ra một số vết nứt trên các tòa nhà cao tầng ở Tứ Xuyên. Một khách sạn gần tâm chấn đã đổ sập.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho hay, trận động đất đầu tiên đo được 5,9 độ richter, tiếp theo là 5,2 độ, cả hai có tâm chấn ở độ sâu 10km và gần quận Changning.

Theo cơ quan về động đất Trung Quốc, sau hai trận động đất dữ dội trên còn nhiều đợt dư chấn. Một trong số đó đo được 5,2 độ.

Hơn 300 lính cứu hỏa đã được điều tới khu vực hứng chịu động đất. Các nhân viên cứu hộ cũng gửi tới khu vực này 5.000 lều bạt, 10.000 cũi gấp và các đồ tiếp tế khẩn cấp khác, Tân Hoa xã đưa tin.

Năm 2008, Tứ Xuyên cũng hứng chịu trận động đất mạnh, làm hơn 70.000 người chết.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dong-dat-du-doi-noi-nhau-o-tq-hon-tram-nguoi-thuong-vong-542548.html